1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Mỹ đề nghị bán trực thăng "Rắn siêu độc" cho Slovakia với giá khuyến mại

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Slovakia đã nhận được lời đề nghị bán 12 trực thăng Bell AH-1Z từ Mỹ.

Mỹ đề nghị bán trực thăng Rắn siêu độc cho Slovakia với giá khuyến mại - 1
Trực thăng tấn công Bell AH-1Z Viper của Thủy quân Lục chiến Mỹ (Ảnh: Bell Flight).

Trong một thông báo được đưa ra hôm 24/3, Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Jaroslav Nad cho biết Mỹ đã đề nghị bán 12 trực thăng tấn công AH-1Z "Viper" cho nước này với mức giá chỉ bằng 1/3 so với giá thị trường. Đây được xem là động thái khuyến khích của Washington D.C sau khi Slovakia gửi tiêm kích MiG-29 cho Ukraine.

Theo Bộ trưởng Nad, chính phủ Slovakia vẫn sẽ cần thảo luận trước khi chính thức phê chuẩn quyết định mua trực thăng AH-1Z. Slovakia dự kiến sẽ phải thanh toán 340 triệu USD cho số trực thăng này trong vòng 3-4 năm. Theo thời giá hiện tại, 12 trực thăng Bell AH-1Z có giá trị hơn 1 tỷ USD.

Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia đồng thời xác nhận hợp đồng trên sẽ bao gồm trang thiết bị, phụ tùng thay thế, huấn luyện và 500 tên lửa AGM-114 Hellfire.

"Lời đề nghị này là rất có lợi và sẽ tăng cường đáng kể năng lực quốc phòng của Slovakia", ông Nad nhấn mạnh.

AH-1Z "Viper" (Rắn siêu độc) là dòng trực thăng tấn công duy nhất được thiết kế dành riêng cho lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ. Trực thăng này có chiều dài 17,8m, cao 4,37m và đường kính cánh quạt 14,6m. Trọng lượng rỗng của một chiếc trực thăng là 5,58 tấn và trọng lượng cất cánh tối đa có thể lên tới 8,39 tấn.

Hệ thống vũ khí trên AH-1Z Viper về cơ bản vẫn được giữ nguyên so với biến thể cũ AH-1W với pháo tự động 3 nòng 20mm M197 cùng 750 viên đạn. Ngoài ra, Viper còn có thể mang theo một số loại tên lửa không đối đất và không đối không như Hellfire hay AIM-9X. Tầm hoạt động của trực thăng AH-1Z Viper là 425km.

Theo Reuters