1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ đánh giá Việt Nam chống dịch đúng hướng, cam kết giúp đẩy lùi Covid-19

Đức Hoàng

(Dân trí) - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ tại Việt Nam Eric Dziuban nhận định Việt Nam đang đi đúng hướng trong việc chống dịch và cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong cuộc chiến này.

Mỹ đánh giá Việt Nam chống dịch đúng hướng, cam kết giúp đẩy lùi Covid-19 - 1

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ tại Việt Nam Eric Dziuban (Ảnh: Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam).

Trong cuộc trao đổi trực tuyến vào chiều ngày 22/7, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ tại Việt Nam Eric Dziuban nhận định, Việt Nam đã áp dụng những chiến lược có hiệu quả trong cuộc chiến chống dịch bệnh Covid-19 trong hơn một năm qua. Nhờ có kinh nghiệm trong việc chống lại các bệnh truyền nhiễm trong hàng chục năm, Việt Nam đã thực hiện việc khoanh vùng dịch, xét nghiệm diện rộng, truy vết mầm bệnh, cách ly một cách hiệu quả để ngăn chặn mầm bệnh lây lan. Trên thực tế, các đợt dịch Covid-19 trước tháng 4 năm nay ở Việt Nam đều được kiểm soát không bùng phát ra quy mô lớn.

"Việt Nam nhận được nhiều lời khen ngợi trên khắp thế giới và xứng đáng với những lời khen đó vì đã có chiến lược ngăn chặn dịch bệnh rất hiệu quả", ông Dziuban cho hay. 

Tuy nhiên, sau đợt bùng dịch quy mô lớn kể từ tháng 4, Việt Nam đã đối mặt với tình hình mới, khi số ca bệnh lây nhiễm nhanh chóng, biến chủng Delta nguy hiểm xuất hiện. Chuyên gia Mỹ cho rằng, chiến lược kiểm soát hoàn toàn lây nhiễm, đưa số ca về 0 ở một số vùng dịch quy mô lớn giờ đây có thể không còn hoàn toàn khả thi, và các nỗ lực hiện tại nên tập trung vào việc làm chậm tốc độ mầm bệnh lây lan, giảm thiểu thiệt hại và áp dụng các biện pháp mạnh mẽ nhằm ngăn hệ thống y tế không bị quá tải. 

Ông Dziuban cho rằng, trong tình huống này, không phải là các biện pháp cũ không còn hiệu quả, mà là trong giai đoạn dịch mới đòi hỏi phải có những chiến lược mới và phù hợp hơn.

Chuyên gia Mỹ đánh giá Việt Nam đang đi đúng hướng trong việc ngăn chặn làn sóng lây nhiễm hiện tại, khi số lượng vắc xin Covid-19 vẫn còn hạn chế. Ông Dziuban nhận định, mô hình chống dịch "tháp 4 tầng" đang áp dụng ở thành phố Hồ Chí Minh là một mô hình tốt vì nó giúp tập trung nguồn lực y tế cho những người cần nhất và cách ly tại nhà những người không có triệu chứng quá nghiêm trọng. Ông cũng cho rằng, đây là mô hình đáng để áp dụng trong kịch bản nếu số ca ở một địa phương tăng với quy mô lớn. 

Tuy nhiên, ông Dziuban nhấn mạnh chiến lược này không phải là giải pháp "thần kỳ" để ngăn hệ thống y tế bị quá tải vì nếu số ca bệnh tăng nhanh chóng thì kịch bản này cũng có thể xảy ra. Vì vậy, việc ngăn chặn tối đa mầm bệnh lây lan, làm phẳng đường cong đồ thị số ca nhiễm mới cũng quan trọng không kém. 

Ông Dziuban cũng cho rằng, tiêm chủng là con đường hiệu quả nhất để có thể đẩy lùi được dịch bệnh. Tuy nhiên, ông cho hay, chiến lược tiêm chủng là biện pháp dài hạn, còn trong ngắn hạn, các biện pháp mạnh mẽ khác cũng cần thực hiện để giảm thiểu số ca bệnh lây lan trong cộng đồng để bảo vệ hệ thống y tế trước nguy cơ bị sụp đổ do ca bệnh tăng nhanh.

Tiếp tục hỗ trợ Việt Nam chống dịch

Trong cuộc trao đổi, chuyên gia Mỹ cũng đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa CDC Mỹ và Việt Nam trong nhiều năm qua. Ông Dziuban nhấn mạnh rằng, ngoài những hỗ trợ cho Việt Nam về kỹ thuật, đào tạo nhân lực, thiết bị y tế, và vắc xin trong đợt dịch Covid-19, Mỹ cũng đã đồng hành Việt Nam trong nhiều chương trình và chiến dịch trước đó liên quan tới HIV, cúm và các bệnh truyền nhiễm khác.

Ông Dziuban nhấn mạnh rằng, CDC Mỹ sẽ tiếp tục duy trì các kế hoạch hợp tác với Việt Nam trong tương lai nhằm hỗ trợ nỗ lực kiểm soát dịch bệnh Covid-19.

"Chúng tôi muốn những sự hỗ trợ và hợp tác này được tiếp tục duy trì, đặc biệt là với những người như chúng tôi đang sống ở đây. Đây là nhà của chúng tôi. Gia đình tôi sống ở Hà Nội với tôi, và chúng tôi quan tâm tới sự an toàn của thành phố và đất nước này", ông Dziuban cho hay.