1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Mỹ có thể dỡ bỏ hoàn toàn cấm vận vũ khí với Việt Nam khi ông Obama sang thăm

(Dân trí) - Trong một động thái mang tính lịch sử, chính phủ Mỹ có thể cân nhắc dỡ bỏ hoàn toàn cấm vận vũ khí với Việt Nam vào thời điểm Tổng thống Barack Obama thăm chính thức Việt Nam vào tháng tới, tạp chí Diplomat dẫn nguồn thạo tin ngày 27/4 cho biết.


Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Ảnh: Reuters)

Diplomat dẫn nguồn thạo tin cho hay, trong khi ông Obama chuẩn bị cho chuyến thăm châu Á, trong đó có Việt Nam vào tháng tới, hai bên đã thảo luận về khả năng dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam.

Bề ngoài, các quan chức quốc phòng Mỹ vẫn im lặng về vấn đề này, một phần là bởi giống như động thái nới lỏng cấm vận vũ khí đối với Việt Nam hồi tháng 10/2014, việc dỡ bỏ hoàn toàn cấm vận cần một quyết định chính sách từ Bộ Ngoại giao Mỹ sau quá trình thảo luận, tham vấn với Quốc hội và quyết định này phụ thuộc vào một số yếu tố.

Giới chức Mỹ và Việt Nam thạo nguồn tin quốc phòng cũng cho biết, ngay cả khi Mỹ quyết định dỡ bỏ hoàn toàn cấm vận vũ khí với Việt Nam thì việc hoàn tất và chuyển giao các hợp đồng quốc phòng lớn sẽ đòi hỏi một thời gian dài bởi còn phụ thuộc vào các yếu tố khác, bao gồm việc Việt Nam phải làm quen với các thủ tục mua sắm từ Mỹ, tương đối khác so với các đối tác quốc phòng truyền thống khác như Nga.

Thời điểm Mỹ có thể dỡ bỏ hoàn toàn cấm vận vũ khí với Việt Nam có ý nghĩa quan trọng nhất là khi nó trùng với thời điểm chuyến công du Việt Nam của ông Obama.

Với chuyến thăm vào tháng 5 tới, ông Obama sẽ trở thành vị tổng thống Mỹ thứ 3 liên tiếp tới thăm Việt Nam khi ông chỉ còn chưa đầy 1 năm nhiệm kỳ. Diplomat đánh giá, cả giới chức Việt Nam và Mỹ đều mong muốn thắt chặt hợp tác trong các vấn đề khác nữa nhân chuyến thăm của ông Obama, trong đó có cả hợp tác về kinh tế. Việt Nam là một trong 4 quốc gia Đông Nam Á tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) do Mỹ khởi xướng.

Minh Phương

Theo Diplomat