1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ chính thức đề nghị dẫn độ giám đốc tài chính Huawei

(Dân trí) - Giới chức Mỹ đã gửi phía Canada đề nghị dẫn độ giám đốc tài chính tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc, người bị cáo buộc vi phạm các lệnh trừng phạt của Washington.

Mỹ chính thức đề nghị dẫn độ giám đốc tài chính Huawei - 1

Giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu (Ảnh: Getty)

 

Business Insider dẫn lời giới chức Canada cho biết, họ đã nhận được đề nghị của Mỹ về việc dẫn độ giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu hôm 29/1, nghĩa là chỉ một ngày trước hạn chót.

Sau khi nhận được đề nghị, giới chức Canada có 1 tháng để quyết định yêu cầu Washington đưa ra đủ mạnh để chấp thuận hay không chấp thuận dẫn độ bà Mạnh sang Mỹ theo hiệp ước dẫn độ giữa hai nước hay không. Tuy nhiên, bà Mạnh có quyền kháng cáo nếu bị dẫn độ.
Bà Mạnh Vãn Chu bị giới chức Canada bắt giữ hôm 1/12/2018 khi đang chờ bắt chuyến bay ở Vancouver. Bà đã được tại ngoại sau khi nộp bảo lãnh 7,5 triệu USD.

Hôm 29/1, bà Mạnh xuất hiện tại phiên điều trần ở tòa án tối cao British Columbia, Canada. Tại tòa, Thẩm phán William Ehrcke đã đồng ý về yêu cầu thay đổi người chịu trách nhiệm tài chính cho việc bảo lãnh do chính bà Mạnh đưa ra. Theo dự kiến ban đầu, bà Mạnh sẽ tiếp tục hầu tòa vào ngày 6/2 tới, tuy nhiên, thẩm phán William Ehrcke đã quyết định hoãn phiên tòa đến ngày 6/3 sau khi Canada hồi đáp yêu cầu dẫn độ của Mỹ.

Mỹ cáo buộc bà Mạnh Vãn Chu có liên quan đến các hoạt động gian lận ngân hàng để thực hiện các thương vụ làm ăn với Iran bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ. Bộ Tư pháp Mỹ đầu tuần này cũng truy tố Huawei và bà Mạnh Vãn Chu một loạt tội danh.

Vụ bắt giữ bà Mạnh diễn ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang. Hai bên hiện vẫn tích cực đàm phán trong thời hạn thỏa thuận đình chiến kéo dài đến cuối tháng 2.

Minh Phương
Theo Business Insider