1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ cân nhắc đề xuất hợp tác của Nga tại Syria

(Dân trí) - Chính phủ Mỹ đang cân nhắc trước đề xuất của Nga về việc hợp tác trong các chiến dịch quân sự chống IS tại Syria.

 


Ngoại trưởng John Kerry (Ảnh: AFP) 

Ngoại trưởng John Kerry (Ảnh: AFP) 

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 16/9 cho biết ông đang thảo luận với Nhà Trắng và Lầu Năm Góc về đề xuất của Nga. Dù không cho biết nội dung chi tiết mà Nga đưa ra song Ngoại trưởng Kerry cho hay đề xuất này là về biện pháp giảm nguy cơ va chạm giữa quân đội hai nước khi tham chiến chống IS tại Syria.

Hiện cả Moscow và Washington đều coi nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) là đối thủ. Tuy nhiên, vấn đề hiện nay là Nga ủng hộ chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad, trong khi Mỹ cho rằng việc Moscow tăng cường hiện diện quân sự tại quốc gia Trung Đông chỉ làm phức tạp thêm tình hình.

Phát biểu trước báo giới, Ngoại trưởng Kerry cho biết: “Đề xuất của Nga là về đối thoại quân sự giữa hai nước nhằm thảo luận một cách chính xác về biện pháp hạn chế nguy cơ xảy ra va chạm giữa quân đội hai nước và để có một cái nhìn đầy đủ vả rõ ràng về con đường phía trước, cũng như quan điểm của hai bên”.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ thừa nhận giới chức cấp cao của nước này đang cân nhắc đề xuất của phía Nga. Ông cũng cho biết đây là cơ hội để hai nước tăng cường hợp tác tại Syria, qua đó có thể tránh những hiểu lầm.

“Nhà Trắng, Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao đang thảo luận về những bước tiếp theo để quyết định xem đâu là phương hướng tốt nhất”, Ngoại trưởng Kerry cho biết thêm.

Tuần trước, Nga đã đề nghị hợp tác quân sự với Mỹ tại Syria đề tránh những “vụ tai nạn đáng tiếc”. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh truyền thông phương Tây cho rằng Nga đã triển khai 200 binh sĩ cũng như một số loại vũ khí tới Syria.

Ngoại trưởng Kerry thừa nhận nếu số binh sĩ và vũ khí được chuyển tới Syria là để tập trung cho cuộc chiến chống IS, Mỹ và Nga có thể hợp tác “để thúc đẩy quá trình tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột tại Syria”.

Lâu nay, Washington luôn gây sức ép để Moscow đẩy nhanh quá trình chuyển giao chính trị ở Syria, trong đó bao gồm cả việc Tổng thống Assad từ chức để thành lập chính phủ lâm thời. Tuy nhiên, Nga không ủng hộ kế hoạch này.

Ngọc Anh

 

Mỹ cân nhắc đề xuất hợp tác của Nga tại Syria - 2