1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ cân nhắc bắn hạ bất cứ tên lửa nào của Triều Tiên

(Dân trí) - Giới chức Mỹ được cho là đang cân nhắc bắn hạ bất cứ tên lửa nào phóng lên của Triều Tiên, kể cả tên lửa không đe dọa trực tiếp đến Mỹ hay đồng minh, New York Post dẫn nguồn thạo tin cho biết.


Triều Tiên phóng tên lửa qua Nhật Bản hôm 15/9. (Ảnh: Reuters)

Triều Tiên phóng tên lửa qua Nhật Bản hôm 15/9. (Ảnh: Reuters)

New York Post dẫn nguồn tin của CNN trích lời một quan chức cấp cao giấu tên của Mỹ cho biết, vấn đề được đặt ra hiện nay là liệu chương trình tên lửa của Triều Tiên đã phát triển tới mức trở thành mối đe dọa hay chưa.

Trong trường hợp này, Lầu Năm Góc sẽ cân nhắc bắn hạ tên lửa của Triều Tiên ngay cả khi đường bay của tên lửa này không nhằm vào Mỹ hay các đồng minh của Mỹ.

Các cuộc thảo luận về việc có bắn hạ tên lửa Triều Tiên hay không diễn ra sau khi giới tình báo Mỹ đánh giá các vụ phóng tên lửa tầm trung Hwasong-12 của Triều Tiên gần đây đều thành công.

Mặc dù giới chức Mỹ lâu nay nói rằng, quân đội của họ có sẵn nhiều phương án đối phó với Triều Tiên, nhưng phương án bắn hạ tên lửa Triều Tiên chỉ được cân nhắc trong trường hợp tên lửa đe dọa đến Mỹ hay đồng minh.

Ý tưởng bắn hạ tên lửa Triều Tiên ngay cả khi nó không bị coi là mối đe dọa trực tiếp này cũng không phải là mới. Tuy nhiên, chỉ đến thời gian gần đây, sau hàng loạt vụ thử tên lửa của Bình Nhưỡng, ý tưởng đó mới trở nên thực tế hơn, CNN dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết.

Về phần mình, trả lời phỏng vấn báo chí hồi đầu tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết, cho đến nay Mỹ vẫn chưa cần thiết bắn hạ tên lửa Triều Tiên.

Tuy nhiên, người đứng đầu Lầu Năm Góc nhấn mạnh, Mỹ đã có sẵn phương án quân sự đối phó với Triều Tiên và đảm bảo không khiến Hàn Quốc bị tấn công đáp trả từ Bình Nhưỡng.

Minh Phương

Theo NYPost