1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ cam kết viện trợ quân sự lớn cho Đài Loan

Thành Đạt

(Dân trí) - Mỹ chuẩn bị cung cấp gói viện trợ an ninh bổ sung đáng kể cho Đài Loan, bất chấp cảnh báo của Trung Quốc.

Mỹ cam kết viện trợ quân sự lớn cho Đài Loan - 1

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin (Ảnh: Getty).

"Mỹ sẽ sớm cung cấp viện trợ an ninh bổ sung đáng kể cho Đài Loan", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin phát biểu trước Ủy ban Thượng viện Mỹ về Ngân sách hôm 16/5.

Tuy nhiên, ông Austin không nói rõ loại vũ khí nào sẽ được cung cấp cho Đài Loan trong gói viện trợ mới.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đầu tháng này đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ những động thái hợp tác quân sự gần đây giữa Mỹ và Đài Loan, đồng thời cảnh báo những hành động này có nguy cơ biến eo biển Đài Loan thành "một thùng thuốc súng", gây ra bất ổn trong khu vực.

Trong một diễn biến khác, Đại sứ quán Trung Quốc tại Anh ngày 16/5 cảnh báo chuyến thăm Đài Loan của cựu Thủ tướng Anh Liz Truss là một "động thái chính trị nguy hiểm".

"Chúng tôi kêu gọi chính trị gia Anh sửa chữa hành vi sai trái của mình, ngừng thể hiện chính trị với vấn đề Đài Loan, đồng thời ngừng thông đồng và hỗ trợ các lực lượng ly khai đòi độc lập cho Đài Loan", đại sứ quán Trung Quốc cho biết.

Cơ quan ngoại giao Trung Quốc mô tả chuyến thăm là một "chương trình chính trị nguy hiểm, sẽ không mang lại lợi ích gì ngoài việc gây tổn hại cho Vương quốc Anh".

Bà Truss đã từ chức thủ tướng Anh vào tháng 10 năm ngoái, nhưng vẫn giữ ghế tại Hạ viện Anh. Theo cơ quan truyền thông Đài Loan, bà đến hòn đảo vào cuối ngày 16/5 và được lãnh đạo cơ quan ngoại giao Đài Loan Joseph Wu chào đón tại sân bay ở Đài Bắc. Trong chuyến thăm, bà Truss sẽ gặp gỡ các quan chức, doanh nhân và nhà khoa học ở Đài Loan.

Theo Tass