1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ cam kết tiếp tục triển khai khí tài chiến lược đối phó Triều Tiên

Việt Hương

(Dân trí) - Mỹ và Hàn Quốc đã lên án học thuyết hạt nhân mới của Triều Tiên là "leo thang và gây bất ổn". Washington cũng tuyên bố sẽ tiếp tục triển khai các khí tài chiến lược để răn đe và đáp trả Bình Nhưỡng.

Mỹ cam kết tiếp tục triển khai khí tài chiến lược đối phó Triều Tiên - 1

Các máy bay quân sự trong cuộc tập trận chung của Mỹ - Hàn hồi tháng 8 tại Hàn Quốc (Ảnh: Yonhap).

Theo Reuters, một tuyên bố chung sau cuộc họp cấp thứ trưởng của Nhóm tư vấn chiến lược răn đe mở rộng (EDSCG) hôm 16/9, cuộc triệu tập đầu tiên của cơ quan này kể từ năm 2018, đã nhắc lại cam kết "sắt đá" của Mỹ trong việc bảo vệ Hàn Quốc rằng bất kỳ cuộc tấn công hạt nhân nào của Triều Tiên sẽ gặp phải một "phản ứng mạnh mẽ và quyết đoán".

Tuyên bố khẳng định, các nước cam kết tiếp tục nỗ lực sử dụng tất cả các yếu tố sức mạnh quốc gia của cả hai để củng cố vị thế của liên minh. Theo đó, Mỹ cam kết tăng cường phối hợp với Hàn Quốc để tiếp tục triển khai và thực hiện kịp thời các khí tài chiến lược trong khu vực.

Tuyên bố đề cập đến việc huấn luyện kết hợp máy bay chiến đấu F-35A vào tháng 7 và việc triển khai Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan sắp tới trong khu vực như một minh chứng rõ ràng cho cam kết của Mỹ.

Phái đoàn EDSCG đã kiểm tra một máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ và cho biết hai nước sẽ tìm cách tăng cường khả năng sẵn sàng tác chiến thông qua việc cải thiện, chia sẻ thông tin, huấn luyện và tập trận.

Họ cũng cam kết tăng cường khả năng sử dụng tên lửa của liên minh.

Tuần trước, Triều Tiên đã chính thức thông qua luật mới cho phép sử dụng các cuộc tấn công hạt nhân để tự vệ. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho rằng điều đó khiến tình trạng hạt nhân của nước này "không thể đảo ngược" và cấm các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa.

Các nhà quan sát cho rằng, Bình Nhưỡng dường như đang chuẩn bị nối lại các vụ thử hạt nhân lần đầu tiên kể từ năm 2017, sau khi các hội nghị thượng đỉnh lịch sử với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vào năm 2018 thất bại trong việc thuyết phục ông Kim từ bỏ việc phát triển vũ khí.

Trong tuyên bố, Mỹ và Hàn Quốc tái khẳng định rằng việc Bình Nhưỡng nối lại các vụ thử hạt nhân sẽ bị đáp trả bằng một phản ứng mạnh mẽ và kiên quyết và hai nước sẵn sàng cho mọi kịch bản có thể xảy ra.

Theo Reuters