1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ bất ngờ lên kế hoạch phân phối vắc xin Covid-19 vào cuối tháng 10

Minh Phương

(Dân trí) - Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) bất ngờ đề nghị các bang lên sẵn kế hoạch phân phối vắc xin Covid-19 cho các nhóm nguy cơ cao từ cuối tháng 10, vài ngày trước bầu cử tổng thống.

Mỹ bất ngờ lên kế hoạch phân phối vắc xin Covid-19 vào cuối tháng 10 - 1

Mỹ đã ghi nhận hơn 6 triệu người mắc Covid-19, hơn 180.000 người đã tử vong. (Ảnh: Reuters)

New York Times dẫn một tài liệu của CDC Mỹ cho biết, cơ quan này đã đề nghị cơ quan y tế các bang lên sẵn kế hoạch phân phối vắc xin Covid-19 vào cuối tháng 10 tới. Theo đó, Giám đốc CDC Robert Redfield viết trong thư gửi thống đốc các bang hồi tuần trước rằng: “CDC kêu gọi sự hỗ trợ nhằm thúc đẩy quá trình đăng ký cho các cơ sở phân phối vắc xin, và cũng đề nghị giới chức xem xét nới lỏng các yêu cầu có thể cản trở các cơ sở này đi vào hoạt động đầy đủ trước ngày 1/11/2020".

CDC cũng lên tiếng xác nhận với Reuters: "Nhằm mục đích lên kế hoạch ban đầu, CDC đã cung cấp cho các bang những kế hoạch giả định nhất định khi họ lập kế hoạch phân phối hai loại vắc xin, bao gồm cả việc có thể hạn chế số lượng vắc xin trong tháng 10 và tháng 11".
CDC khuyến cáo các bang nên lựa chọn những người thuộc diện ưu tiên tiêm vắc xin trước như nhân viên y tế, lao động trong các lĩnh vực thiết yếu, phục vụ an ninh quốc gia cũng như người sống lâu trong các cơ sở dưỡng lão.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa Mỹ sẽ chắc chắn có vắc xin Covid-19 vào cuối tháng 10. Giám đốc CDC Robert Redfield giải thích, đây chỉ đơn thuần là sự chuẩn bị sẵn sàng. “Hiện giờ tôi chỉ có thể nói rằng chúng tôi chỉ chuẩn bị cho những gì tôi dự đoán có thể xảy ra rằng sẽ có 1 hoặc hơn 1 loại vắc xin được phân phối trong tháng 11 và tháng 12, và chúng tôi phải lên kế hoạch để đảm bảo chúng được phân phối công bằng trên cả nước”, ông Redfield nói.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ hiện có hai loại vắc xin Covid-19 đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng thứ 3 do công ty Moderna và Pfizer/BioNTech nghiên cứu. Hai loại vắc xin nữa cũng sẽ bắt đầu thử nghiệm giai đoạn 3 vào khoảng giữa tháng 9 này.

Các chuyên gia cho rằng, phải mất ít nhất vài tuần thậm chí vài tháng nữa các thử nghiệm này mới hoàn tất. Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Donald Trump được cho là đang tìm cách đẩy nhanh quá trình phê chuẩn, phân phối vắc xin Covid-19 trước ngày bầu cử vào đầu tháng 11 tới. Người đứng đầu Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ Stephen Hahn hôm 31/8 để ngỏ khả năng cấp phép sử dụng khẩn cấp vắc xin Covid-19 trước khi kết thúc giai đoạn thử nghiệm lâm sàng thứ 3.