1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ bắt kẻ bán bí mật quân sự cho nước ngoài

Một kỹ sư tự nhận là cha đẻ của công nghệ chặn tên lửa trên máy bay tàng hình B-2 vừa bị bắt và cáo buộc bán bán bí mật quân đội cho nước ngoài.

Theo nguồn tin từ Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI), Nishir S. Gowadia, 61 tuổi ở Haiku đã bị bắt từ sáng qua (27/10). FBI cho biết năm 2002, Gowadia đã gửi bản fax một tài liệu tối mật trong đó mô tả chi tiết công nghệ tia hồng ngoại cho một quan chức nước ngoài. Ông này cũng cung cấp những thông tin mật về công nghệ cho hai nước khác.

 

Chính phủ Mỹ sẽ không nêu rõ tên của những nước có liên quan hay tiết lộ số tiền mà Gowadia nhận về từ vụ trao đổi này.

 

Gowadia từng là kỹ sư làm việc cho tập đoàn quân sự Northrop Grumman từ năm 1968-1986. Ông đã giúp tập đoàn này thiết kế một số bộ phận thuộc hệ thống khuyếch tán sóng radar của máy bay B-2, làm cho nó khó bị nhận diện bởi tên lửa của kẻ thù. Cho tới nay, công nghệ này vẫn được giữ bí mật.

 

Gowadia bị giam mà không được bảo lãnh với tội danh tự ý trao đổi thông tin về quốc phòng với một người không được phép tiếp nhận. Cáo trạng này có thể khiến Gowadia có thể phải bóc lịch 10 năm.

 

Theo HT

Vietnamnet/AP, CBS