1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ bán F-15 cho Indonesia sau khi Jakarta bỏ mua Su-35 Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Mỹ "gật đầu" thương vụ gần 14 tỷ USD bán tiêm kích F-15 cho Indonesia, 2 tháng sau khi Jakarta tuyên bố từ bỏ thương vụ mua máy bay chiên đấu Su-35 của Nga.

Mỹ bán F-15 cho Indonesia sau khi Jakarta bỏ mua Su-35 Nga - 1

Tiêm kích F-15 (Ảnh: Reuters).

AP đưa tin, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 10/2 đã phê duyệt thương vụ vũ khí 14 tỷ USD cho Indonesia. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Washington có thể bán tối đa 36 chiếc F-15, cùng động cơ, khí tài, đạn dược, hệ thống thông tin liên lạc cho Indonesia.

Mỹ công bố thông tin này trong bối cảnh Ngoại trưởng Antony Blinken đang có chuyến thăm Australia nhằm nhấn mạnh chiến lược của Mỹ ở Ấn Độ-Thái Bình Dương để đối phó với tầm ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc ở khu vực.  

"Thương vụ được đề xuất này sẽ mang lại lợi ích cho các mục tiêu đối ngoại và an ninh quốc gia của Mỹ thông qua tăng cường an ninh của một đối tác quan trọng trong khu vực. Điểm quan trọng đối với lợi ích quốc gia của Mỹ là hỗ trợ Indonesia phát triển và duy trì khả năng tự vệ mạnh mẽ và hiệu quả", thông báo của Mỹ viết.

Động thái đồng ý bán vũ khí của Mỹ cho Indonesia đến sau 2 tháng quốc gia Đông Nam Á thông báo sẽ không mua Su-35 của Nga.

Tháng 12/2021, Tổng tham mưu trưởng Không quân Indonesia Fajar Prasetyo thừa nhận nước này sẽ không mua tiêm kích Su-35 của Nga như đã định và đang thu hẹp lựa chọn giữa F-15EX của Mỹ và Rafale của Pháp.

Ông Prasetyo nói rằng, Indonesia "lòng nặng trĩu" khi từ bỏ kế hoạch mua Su-35 của Nga. Trước đó, quốc gia Đông Nam Á đã lựa chọn mua tiêm kích 2 động cơ, một ghế vào năm 2015, nhưng chưa ký hợp đồng mua 11 chiếc theo đàm phán với Nga vào năm 2018.

Giới quan sát nhận định, động thái hủy mua Su-35 của Indonesia dường như liên quan một phần tới mối lo ngại rằng họ có thể bị Mỹ trừng phạt theo Đạo luật chống các đối thủ của Mỹ thông qua trừng phạt (CAATSA). Luật này được thông qua vào năm 2017 nhằm trừng phạt những cá nhân và thực thể có "giao dịch quy mô lớn" với lĩnh vực quốc phòng của Nga.

Trong một diễn biến có liên quan, Indonesia hôm qua thông báo đã đồng ý mua 42 tiêm kích Rafale do Pháp sản xuất, trong thương vụ trị giá hơn 8 tỷ USD. 

Khoảnh khắc "Đại bàng bất bại" F-15 Mỹ phóng tên lửa diệt gọn mục tiêu

Theo www.scmp.com