1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Một nghi can trong vụ gián điệp Nga-Mỹ mất tích

(Dân trí) - Một trong 11 nghi can bị chính phủ Mỹ tố giác làm gián điệp cho Nga đã mất tích tại Síp sau khi được tại ngoại nhờ đóng tiền bảo lãnh.

Cảnh sát Síp cho hay, ông Christopher Robert Metsos, quốc tịch Canada, hôm qua đã không ra trình diện tại đồn cảnh sát thành phố Larnaca, nơi mà ông phải ra gặp cảnh sát mỗi ngày. Cảnh sát Síp đang chuẩn bị ký trát bắt giam ông này.

Metsos là nghi can thứ 11 bị nêu tên trong vụ án gián điệp mà nhà chức trách Mỹ nói rằng nhóm người này đang thực hiện công tác chui sâu dài ngày vào xã hội Mỹ để chờ dịp phục vụ cho SVR, cơ quan tình báo hải ngoại của Nga.
 
Một nghi can trong vụ gián điệp Nga-Mỹ mất tích - 1
 
Những người bị bắt bị tố cáo thu thập cho Nga các thông tin tình báo về vũ khí hạt nhân, cũng như tin tức về chính sách đối ngoại và chính trị của Mỹ trong khi sống và làm việc tại Mỹ
 
Cùng ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Nga nói Nga không nghĩ là vụ bắt giữ này gây nguy hại cho quan hệ với Mỹ.

Theo người phát ngôn Bộ ngoại giao Nga, Mátxcơva ghi nhận các chi tiết trong công bố trước đó của phát ngôn viên Nhà Trắng Robert Gibbs rằng vụ bắt giữ các nghi can gián điệp sẽ không tác động tới các quan hệ song phương đã được điều chỉnh; Phía Nga hy vọng vụ việc này sẽ không ảnh hưởng tiêu cực tới tiến trình cải thiện quan hệ đang tiến triển giữa Nga và Mỹ.

Ông Gibbs cho biết Tổng thống Barack Obama đã được thông báo về vụ bắt giữ gián điệp trước khi đón tiếp Tổng thống Nga Dmitri Medvedev tuần trước tại Washington, nhưng ông Obama đã không nêu vấn đề này ra trong cuộc hội đàm.

Nhà chức trách Mỹ đã bắt giữ 10 điệp viên Nga hôm 27/6 và cảnh sát Síp bắt giữ nghi can thứ 11 hai ngày sau đó.

Trà Giang
Theo AP, Reuters