1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Moscow: Mỹ muốn xóa sổ Nga khỏi bản đồ địa chính trị thế giới

Thành Đạt

(Dân trí) - Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cáo buộc Washington muốn làm suy yếu Moscow và xóa Nga khỏi bản đồ địa chính trị thế giới, thay vì chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Moscow: Mỹ muốn xóa sổ Nga khỏi bản đồ địa chính trị thế giới - 1

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov (Ảnh: Tass).

"Rõ ràng phe diều hâu ở Washington không muốn chấm dứt xung đột, mà muốn đất nước chúng tôi kiệt quệ ngay cả khi phải trả giá bằng sinh mạng của hàng trăm nghìn người Ukraine. Hay thậm chí muốn Liên bang Nga biến mất khỏi "bản đồ địa chính trị" thế giới", Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết trong thông báo đăng trên kênh Telegram của đại sứ quán Nga tại Mỹ hôm 9/4.

Bình luận của đại sứ Antonov được đưa ra nhằm đáp trả tuyên bố của nghị sĩ đảng Cộng hòa Mỹ Mike Turner rằng các thông điệp "thân Nga" đang được lan truyền trong quốc hội Mỹ, khiến việc hỗ trợ Ukraine gặp khó khăn hơn.

"Ở Mỹ, không ngày nào trôi qua mà không có cáo buộc nhằm vào đất nước chúng tôi về mọi tội lỗi, nhưng lại không kiểm tra thực tế và đưa ra bất kỳ bằng chứng nào", nhà ngoại giao Nga cho biết thêm.

Theo đại sứ Antonov, sự mệt mỏi vì gánh nặng tài chính dành cho Ukraine đang gia tăng ở các nước phương Tây.

"Sự mệt mỏi của người dân trước gánh nặng tài chính cho Ukraine đang gia tăng một cách khách quan ở phương Tây. Người dân Mỹ không hiểu tại sao họ phải làm việc chăm chỉ và nộp thuế, số tiền sau đó sẽ được sử dụng để hỗ trợ tài chính và quân sự cho một quốc gia Đông Âu xa xôi", ông Antonov nhận định.

Ông Antonov nói thêm rằng Mỹ đang phải đối mặt với "một loạt vấn đề kinh tế và xã hội cấp bách" và việc giải quyết các vấn đề này là ưu tiên hàng đầu của người dân cũng như các chính trị gia Mỹ.

Đại sứ Antonov cáo buộc Mỹ từ lâu đã ấp ủ kế hoạch chấm dứt xuất khẩu các nguồn năng lượng của Nga, bao gồm khí đốt tự nhiên. Theo nhà ngoại giao Nga, đây là lý do Mỹ đưa ra "vô số" lệnh trừng phạt.

Theo Castellum.AI, kể từ khi Nga sáp nhập Crimea, Mỹ đã là nước thực thi chính các lệnh trừng phạt đối với Moscow, áp đặt hơn 4.500 hạn chế.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng nói rằng Moscow sẵn sàng khôi phục "mối quan hệ chính thức" với Mỹ nếu Washington bắt đầu tôn trọng các nước khác và tìm kiếm sự thỏa hiệp thay vì "giải quyết vấn đề của họ bằng các biện pháp trừng phạt và sức mạnh quân sự".

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc Mỹ muốn gây ra thất bại chiến lược với Nga và điều này đã khiến quan hệ giữa 2 nước căng thẳng tới mức rạn nứt.

Ông nhấn mạnh, sự chung sống hòa bình giữa Nga và Mỹ chỉ có thể đạt được nếu Washington công nhận "các lợi ích quốc gia cơ bản" của Moscow, nhưng giới tinh hoa cầm quyền của Mỹ dường như vẫn "phủ nhận thực tế của một thế giới đa cực và vẫn nghĩ về ưu thế độc tôn của riêng họ".

Ông Lavrov tuyên bố, việc ai thắng cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 không quan trọng với Moscow vì Washington "coi Nga là đối thủ và là mối đe dọa hiện hữu", bất kể đảng phái nào.

Theo Tass