1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay quân sự Mỹ chở 8 người cháy động cơ, rơi xuống biển

Đức Hoàng

(Dân trí) - Một máy bay quân sự Mỹ chở theo 8 người gặp sự cố rơi xuống vùng biển gần một đảo của Nhật Bản.

Máy bay quân sự Mỹ chở 8 người cháy động cơ, rơi xuống biển - 1

Một máy bay cánh quạt nghiêng Osprey của quân đội Mỹ (Ảnh minh họa: Kyodo).

Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết một chiếc máy bay Osprey của quân đội Mỹ đã rơi xuống vùng biển gần đảo Yakushima của Nhật Bản hôm 29/11 trong khi chở theo 8 người.

Người phát ngôn của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho hay họ không có thêm thông tin chi tiết về vụ rơi máy bay, bao gồm cả tình trạng của những người trên máy bay.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14h47 (giờ địa phương) khi lực lượng Nhật Bản đã nhận được cuộc gọi khẩn cấp thông báo về vụ tai nạn. Họ đang mở cuộc điều tra vụ việc.

Nhân chứng nói rằng máy bay bị cháy động cơ bên trái rồi rơi xuống biển. Người phát ngôn của lực lượng Mỹ tại Nhật Bản chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

Đảo Yakushima nằm ở phía nam hòn đảo chính cực nam Kyushu của Nhật Bản.

Hồi tháng 8, một chiếc Osprey của Mỹ từng gặp nạn ở miền bắc Australia, khiến 3 lính thủy đánh bộ Mỹ trong số 23 người trên máy bay thiệt mạng. Chiếc Boeing MV-22B Osprey bị rơi trên đảo Melville, phía bắc Darwin trong một cuộc tập trận của quân đội địa phương.

Năm 2016, một chiếc MV-22 Osprey do quân đội Mỹ vận hành đã lao xuống biển ở đảo Okinawa của Nhật Bản, khiến 5 người bị thương, sau khi một ống nối với trực thăng bị vỡ trong một màn tập luyện tiếp nhiên liệu.

Quân đội Mỹ sau đó đã tạm dừng hoạt động đối với phi đội "chim ưng biển" MV-22 Osprey tại Nhật Bản trong một khoảng thời gian để điều tra. 

Osprey được xem là máy bay có thiết kế "lai" khi có thể bay giống như trực thăng và máy bay cánh cố định. Thủy quân lục chiến Mỹ, Hải quân Mỹ và Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản vận hành máy bay này.

Việc triển khai Osprey ở Nhật Bản đã gây tranh cãi, với những quan ngại cho rằng máy bay này dễ xảy ra tai nạn. Quân đội Mỹ và Nhật Bản nói rằng nó an toàn.

Theo Reuters