1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

"Sát thủ diệt ngầm" P-8A Mỹ trượt khỏi đường băng, lao xuống biển

Thành Đạt

(Dân trí) - Máy bay trinh sát P-8A Poseidon của hải quân Mỹ đã trượt khỏi đường băng khi hạ cánh ở Hawaii.

Sát thủ diệt ngầm P-8A Mỹ trượt khỏi đường băng, lao xuống biển - 1

Một máy bay P-8 của Hải quân Mỹ đã rơi xuống Vịnh Kaneohe ở Oahu, Hawaii ngày 20/11 (Ảnh: CNBC).

Các quan chức quân sự cho biết máy bay trinh sát P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ với 9 thành viên phi hành đoàn đã rơi xuống vùng biển ngoài khơi đảo Oahu của Hawaii hôm 20/11.

Vụ việc xảy ra sau khi máy bay trượt khỏi đường băng tại một căn cứ của Thủy quân lục chiến Mỹ ở khu vực này.

Theo người phát ngôn của Thủy quân lục chiến Mỹ Hailey Harms, không có thương vong nào được ghi nhận trên máy bay P-8A Poseidon.

Ông Harms cho biết tình trạng của 9 người trên máy bay đang được đánh giá.

Các bức ảnh cho thấy máy bay nằm trên mặt nước ở Vịnh Kaneohe ngoài khơi căn cứ Thủy quân lục chiến Hawaii trên đảo chính Oahu, phía bắc Honolulu.

Tình hình thời tiết xấu với gió giật mạnh, sương mù và tầm nhìn kém có thể là nguyên nhân khiến máy bay gặp nạn.

P-8A Poseidon được đánh giá là một trong những máy bay do thám và tìm diệt tàu ngầm hiệu quả nhất thế giới  nhờ hệ thống radar, cảm biến hiệu quả và dàn vũ khí tối tân, hiện đại.

P-8A có thể bay với độ cao tối đa gần 12.500m và hoạt động do thám hiệu quả ngay ở khi bay trên cao. Hệ thống cảm biến của P-8A bao gồm radar APY-10 có thể xác định và phát hiện các tàu nổi và nhận biết được các tàu ngầm lặn dưới biển sâu. P-8A được mệnh danh là "sát thủ săn ngầm". 

Theo Fox