1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mặt trận miền Đông nguy cấp, Ukraine cầm cự đến binh sĩ cuối cùng

Thành Đạt

(Dân trí) - Binh sĩ Ukraine ở thành phố Soledar cho biết tình hình ở mặt trận này đang "nguy cấp", nhưng khẳng định sẽ cầm cự đến người cuối cùng.

Mặt trận miền Đông nguy cấp, Ukraine cầm cự đến binh sĩ cuối cùng - 1

Binh sĩ Ukraine khai hỏa vào mục tiêu gần thành phố Bakhmut ở miền Đông (Ảnh: AFP).

"Tình hình rất nguy cấp. Khó khăn. Chúng tôi đang cầm cự đến người cuối cùng", một binh sĩ Ukraine đang chiến đấu ở thành phố Soledar cho biết hôm 10/1. Binh sĩ thuộc lữ đoàn cơ động trên không số 46, lực lượng đang dẫn đầu cuộc chiến của Ukraine nhằm giành quyền kiểm soát Soledar trước cuộc tấn công ồ ạt của quân đội Nga và tổ chức quân sự tư nhân Wagner.

Binh sĩ Ukraine mô tả tình hình căng thẳng trên chiến trường miền Đông, khi các bên giành giật nhau từng vị trí và các đơn vị thậm chí không thể thống kê hết số thương vong.

"Không ai có thể nói cho bạn biết có bao nhiêu người chết và bị thương. Bởi vì không ai biết chắc chắn. Không một ai. Các vị trí đang bị giành qua giành lại liên tục. Ngôi nhà chúng tôi giành được hôm nay, hôm sau sẽ trở thành nhà của Wagner", binh sĩ Ukraine cho biết thêm.

"Ở Soledar, không ai thống kê được số người chết", binh sĩ Ukraine nhấn mạnh.

Mặt trận miền Đông nguy cấp, Ukraine cầm cự đến binh sĩ cuối cùng - 2

Vị trí miền Đông Ukraine (Ảnh: Sky).

Theo binh sĩ Ukraine, tính đến tối 10/1, vẫn chưa rõ lực lượng Nga kiểm soát được bao nhiêu diện tích thành phố Soledar.

"Không ai có thể nói chắc chắn bên nào đã di chuyển đến đâu và bên nào đang kiểm soát cái gì, bởi vì không ai biết chắc chắn. Có một khu vực màu xám rộng lớn trong thành phố mà các bên đều tuyên bố sẽ kiểm soát, nhưng đó chỉ là những lời cường điệu trống rỗng", binh sĩ Ukraine khẳng định.

Binh sĩ Ukraine cũng tiết lộ, Ukraine đã mất nhiều quân ở Soledar nhưng lực lượng đang được bổ sung khi cuộc chiến giành thành phố này vẫn tiếp tục.

"Quân nhân ở các đơn vị của chúng tôi đã được thay mới gần một nửa. Chúng tôi thậm chí không có thời gian để ghi nhớ các ký hiệu của nhau (khi có người mới đến)", binh sĩ Ukraine nói thêm.

Binh sĩ Ukraine tin rằng các chỉ huy quân sự của Ukraine cuối cùng sẽ từ bỏ cuộc chiến giành Soledar, đồng thời hoài nghi lý do họ vẫn chưa làm điều này. "Mọi người đều hiểu rằng thành phố sẽ bị bỏ lại. Mọi người đều hiểu điều này. Tôi chỉ muốn hiểu mục đích của việc chiến đấu để giành giật từng ngôi nhà. Tại sao phải chết, nếu chúng ta vẫn sẽ rời bỏ thành phố này trong hôm nay hoặc ngày mai?", binh sĩ Ukraine nói.

Trong khi đó, lữ đoàn cơ động trên không số 46 của Ukraine hôm 10/1 xác nhận tình hình ở Soledar "rất khó khăn, nhưng có thể kiểm soát được". Trong bài phát biểu vào tối 10/1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cảm ơn các binh sĩ của lữ đoàn "vì sự dũng cảm và kiên định của họ trong việc bảo vệ Soledar".

Trước đó, Tổng thống Zelensky thừa nhận, tình hình ở Soledar rất khó khăn và thành phố này là một trong những mặt trận "đẫm máu nhất" hiện này. Tuy nhiên, ông khẳng định, quân đội Ukraine sẽ tiếp tục bám trụ.

Soledar là một vùng công nghiệp, nằm cách thành phố chiến lược Bakhmut khoảng 18km. Việc kiểm soát Soledar và Bakhmut có thể mở đường cho Nga kiểm soát toàn bộ tỉnh Donetsk ở miền Đông Ukraine. Cả Bakhmut và Soledar đều đang bị tàn phá nặng nề sau các cuộc giao tranh.

Trong thông cáo hôm 10/1, ông Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu lực lượng Wagner, nói rằng các đơn vị của tổ chức này đã kiểm soát thành phố Soledar. Tuy nhiên, ông Prigozhin cho biết thêm, giao tranh đang diễn ra ở trung tâm thành phố, nơi một số lượng chưa xác định binh sĩ Ukraine bị bao vây.

Theo Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar, Nga đang tập hợp lại lực lượng, thay đổi chiến thuật và mở đợt tiến công mạnh nhằm cắt đứt Soledar với những khu vực khác do Kiev kiểm soát.

Theo Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine