1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Tổng thống Hàn Quốc bị bắt

Mạng xã hội X của tỷ phú Musk đồng ý bồi thường 10 triệu USD cho ông Trump

Thanh Thành

(Dân trí) - Nền tảng truyền thông xã hội X của tỷ phú Elon Musk đã đồng ý chi trả khoảng 10 triệu USD để giải quyết vụ ông Donald Trump đệ đơn kiện công ty và cựu giám đốc điều hành vì khóa tài khoản của ông.

Mạng xã hội X của tỷ phú Musk đồng ý bồi thường 10 triệu USD cho ông Trump - 1

Tổng thống Trump và tỷ phú Musk có mối quan hệ thân thiết (Ảnh: Getty).

Theo nguồn tin của báo Wall Street Journal, động thái trên khiến X trở thành nền tảng truyền thông xã hội thứ hai giải quyết vụ kiện với Tổng thống Donald Trump về việc khóa các tài khoản của ông sau vụ bạo loạn ở tòa nhà quốc hội vào tháng 1/2021.

Tháng trước, công ty Meta của tỷ phú Mark Zuckerberg cho biết đã đồng ý trả khoảng 25 triệu USD để giải quyết vụ kiện của ông Trump.

Tài khoản Twitter, Facebook và Instagram của Donald Trump bị khóa sau khi những người ủng hộ ông xông vào Điện Capitol vào ngày 6/1/2021 cùng lúc những bài đăng của ông nói rằng thất bại trong cuộc bầu cử năm đó là kết quả của sự gian lận.

Tháng 7/2021, ông Trump đệ đơn kiện Twitter (nay là X), Facebook và Google của Alphabet, cùng giám đốc điều hành của các công ty này, cáo buộc họ cố tình chặn các quan điểm bảo thủ một cách bất hợp pháp.

Trước đó, nhóm của Trump cân nhắc để vụ kiện lắng xuống vì tỷ phú Musk có quan hệ thân thiết với tổng thống và cũng đã đóng góp 250 triệu USD cho chiến dịch tranh cử của ông Trump, báo Wall Street Journal đưa tin, trích dẫn những nguồn tin thân cận cho biết. Tuy nhiên, cuối cùng họ vẫn tiến hành vụ dàn xếp. 

Hiện người phát ngôn của X chưa đưa ra bình luận gì về vụ việc này. CEO của công ty vào thời điểm ông Trump bị đình chỉ, Jack Dorsey, cũng như Alphabet và Nhà Trắng cũng không có bình luận gì.

Trong khi đó, theo các nguồn tin, các luật sư của Tổng thống Trump cũng dự kiến sẽ theo đuổi một thỏa thuận với Google, công ty đã cấm ông Trump sử dụng YouTube sau cuộc bạo loạn ở Điện Capitol năm 2021.

Theo Reuters