1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Màn bắt tay gây chú ý của Tổng thống Trump với Thủ tướng Canada

(Dân trí) - Sau màn bắt tay mang dấu ấn riêng nhưng thất bại, Tổng thống Mỹ Donald Trump có cái bắt tay rất chóng vánh khi kết thúc hội đàm với Thủ tướng Canada Justin Trudeau tại Nhà Trắng vào hôm qua 13/2.

Màn bắt tay gây chú ý của Tổng thống Trump với Thủ tướng Canada


Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay Thủ tướng Canada Justin Trudeau. (Ảnh: Time)

Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay Thủ tướng Canada Justin Trudeau. (Ảnh: Time)

Thủ tướng Canada Justin Trudeau trở thành nguyên thủ quốc tế thứ 3 gặp gỡ Tổng thống Mỹ Donald Trump kể từ sau khi ông nhậm chức hồi cuối tháng 1. Gây sự chú ý của truyền thông không chỉ là chương trình nghị sự của hai nhà lãnh đạo mà còn là khoảnh khắc bắt tay kỳ lạ giữa họ.

Cách bắt tay người đối diện của ông Trump luôn gây sự chú ý đặc biệt, nhất là khi ông trở thành Tổng thống Mỹ. Nếu như ông bắt tay Thủ tướng Nhật Shinzo Abe liên tục trong 19 giây và ít nhất 2 lần giật mạnh về phía mình thì ông lại chỉ dành vài giây chóng vánh khi bắt tay với Thủ tướng Canada Justin Trudeau - người được cho là khá miễn cưỡng với màn bắt tay này.

Mọi việc dường như trái ngược với tình thế trước đó khi Tổng thống Trump tiếp đón ông Trudeau ở cửa vào Nhà Trắng. Khi đó, Thủ tướng Trudeau có vẻ như đã cố níu lại để “né” cái bắt tay kéo người đối diện về phía mình của Tổng thống Trump.

Khoảnh khắc này đã nhanh chóng kéo theo làn sóng bình luận của cộng đồng mạng. Truyền thông Mỹ từng gọi kỹ thuật bắt tay của Tổng thống Trump là "thảm họa" khi ông liên tục lắc, vố và giật tay người đối diện về phía mình.

Chuyến thăm của ông Trudeau tới Mỹ là chuyến thăm đầu tiên kể từ khi ông Trump đắc cử tổng thống. Hôm qua, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về vấn đề cùng quan tâm gồm vấn đề người nhập cư và hợp tác thương mại. Hai nhà lãnh đạo đã không tìm được tiếng nói chung trong vấn đề đối xử với người tị nạn, người nhập cư. Ông Trump đã lên tiếng bảo vệ sắc lệnh di trú, tạm ngừng tiếp nhận người tị nạn, cấm nhập cảnh tạm thời đối với công dân 7 quốc gia với đa số dân Hồi giáo. Trong khi đó, Thủ tướng Trudeau khẳng định lại: "Canada sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách mở cửa với người tị nạn nhưng không thỏa hiệp về vấn đề an ninh quốc gia".

Cái bắt tay “lạ” của Tổng thống Trump với Thủ tướng Nhật

Minh Phương

Theo Telegraph