1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Malaysia sẵn sàng chờ 5 năm để nghi phạm lộ diện từ đại sứ quán Triều Tiên

(Dân trí) - Chánh thanh tra cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar nói rằng, cảnh sát nước này sẵn sàng chờ 5 năm để các nghi phạm được tin là đang ẩn náu trong đại sứ quán Triều Tiên ở Kuala Lumpur lộ diện, trang mạng Malaysiakini cho biết.


Cảnh sát Malaysia gác bên ngoài Đại sứ quán Triều Tiên ở Kuala Lumpur sáng 7/3. (Ảnh: Star)

Cảnh sát Malaysia gác bên ngoài Đại sứ quán Triều Tiên ở Kuala Lumpur sáng 7/3. (Ảnh: Star)

Phát biểu tại cuộc họp báo diễn ra hôm nay 7/3, Chánh thanh tra cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar nói: “Chúng tôi tin rằng họ đang ẩn náu trong trụ sở đại sứ quán Triều Tiên, những người này có thể gồm nhân viên hãng hàng không Air Koryo. Nếu họ không chịu lộ diện, chúng tôi sẽ buộc họ phải lộ diện trước khi quyết định ra trát bắt giữ. Chúng tôi thậm chí sẽ chờ 5 năm để những người này lộ diện”.

Giới chức Malaysia cho rằng, có ít nhất 2 công dân Triều Tiên, bị nghi có liên quan đến vụ sát hại công dân Kim Chol ở Kuala Lumpur hôm 13/2, đang ẩn náu trong đại sứ quán Triều Tiên. Sáng nay, cảnh sát Malaysia đã tiến hành phong tỏa đại sứ quán Triều Tiên ở Kuala Lumpur ngay sau khi chính phủ nước này ban hành lệnh cấm xuất cảnh đối với tất cả quan chức ngoại giao Triều Tiên.

Tuy nhiên, ông Khalid bác bỏ thông tin cho rằng, giới chức Malaysia có kế hoạch đột kích đại sứ quán Triều Tiên để bắt giữ nghi phạm. Ông nói rằng, do giới chức Triều Tiên không hợp tác với Malaysia trong cuộc điều tra cái chết của công dân Kim Chol và nếu tình trạng này tiếp diễn, Malaysia sẽ nhờ đến sự hỗ trợ của Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol).

Một người đàn ông Triều Tiên mang hộ chiếu tên Kim Chol đã bị sát hại hôm 13/2 khi đang chờ bắt chuyến bay đi Macao tại sân bay Kuala Lumpur. Giới chức Malaysia cho rằng, người này có thể bị đầu độc bằng chất độc thần kinh VX. Triều Tiên đến nay chỉ công nhận đây là công dân của họ, song từ chối xác nhận liệu đây có phải là ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Kim Jong-un hay không.

Cảnh sát Malaysia hiện bắt giữ một nữ nghi phạm mang quốc tịch Indonesia, một nữ nghi phạm quốc tịch Việt Nam. Họ tin rằng, còn ít nhất 8 nghi phạm Triều Tiên nữa có thể liên quan đến cái chết của ông Kim Chol, trong đó có bí thư thứ hai của đại sứ quán Triều Tiên tại Malaysia và một nhân viên hãng hàng không quốc gia Triều Tiê Air Koryo.

Minh Phương

Theo Malaysiakini