1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Malaysia nói 315 công dân Triều Tiên vẫn đang ở nước này

(Dân trí) - Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi ngày 12/3 cho biết hiện vẫn còn 315 công dân Triều Tiên lưu lại Malaysia và chưa được phép xuất cảnh khỏi nước này.

Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi (Ảnh: Star)
Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi (Ảnh: Star)

Phó Thủ tướng Hamidi dẫn báo cáo thống kê của cơ quan nhập cư Malaysia cho biết, có 2.453 người Triều Tiên tới Malaysia từ năm 2014 đến 2017, trong đó có 801 người được cấp giấy phép làm việc tạm thời, 193 người thuộc diện nằm trong chương trình Malaysia MySecond Home do chính phủ Malaysia xây dựng nhằm tạo điều kiện cho người nước ngoài định cư tại Malaysia, 11 sinh viên và 180 công nhân khai thác mỏ ở Sarawak. Ông Hamidi cũng dẫn số liệu cho biết hiện còn 315 người Triều Tiên đang lưu lại Malaysia, trong khi những người còn lại đã về nước.

Giữa lúc căng thẳng leo thang với Bình Nhưỡng liên quan tới cái chết của một công dân Triều Tiên mang tên hộ chiếu là Kim Choi tại sân bay Kuala Lumpur hồi tháng trước, Phó Thủ tướng Hamidi nói rằng Malaysia sẽ có các biện pháp trả đũa nếu bất kỳ người Triều Tiên nào đang sống ở Malaysia bị phát hiện có dính líu các động thái “tiêu cực”.

Cảnh sát Malaysia cũng được yêu cầu không để cho bất kỳ người Triều Tiên nào rời khỏi Malaysia cho đến khi sự an toàn của công dân Malaysia ở Triều Tiên được đảm bảo. Trong khi đó, Ngoại trưởng Malaysia Anifah Aman ngày 11/3 cho biết nước này sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán chính thức với phía Triều Tiên trong vài ngày tới để trao đổi về việc cho phép các công dân Malaysia hồi hương.

Thủ tướng Malaysia đòi Triều Tiên đảm bảo an toàn cho công dân bị mắc kẹt

Thủ tướng Najib Razak ngày 12/3 cho biết khi các nước khác tôn trọng Malaysia và vẫn giữ sự hòa hảo với các công dân của Malaysia, thì Malaysia cũng sẽ tôn trọng và đối xử tốt với những nước đó.

“Hãy tôn trọng chúng tôi và đảm bảo rằng người dân của chúng tôi vẫn an toàn”, Thủ tướng Razak nói trong bài phát biểu tại lễ khai trương một bệnh viện mới ở bang Kelantan, Malaysia.

Trong khi đó, Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi cũng bày tỏ quan điểm về vấn đề đang khiến quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Kuala Lumpur gặp nhiều khó khăn này.

“Tôi tin rằng thủ tướng đang cố gắng tìm cách để duy trì quan hệ ngoại giao với Triều Tiên và Malaysia, từ đó tạo cơ sở để tiến hành các cuộc thảo luận thân thiện giữa hai nước”, ông Hamidi nhận định, đồng thời khẳng định hai nước không cần đến “các bên thứ ba” can thiệp vào vấn đề này.

Cũng theo ông Hamidi, nếu Malaysia và Triều Tiên có thể duy trì quan hệ tốt đẹp thì vấn đề này sẽ dược giải quyết nhanh chóng mà không vướng phải bất kỳ sự trì hoãn nào.

Căng thẳng giữa Malaysia và Triều Tiên xảy ra liên quan tới cuộc điều tra về việc công dân Triều Tiên mang hộ chiếu tên Kim Chol bị sát hại tại sân bay Kuala Lumpur hôm 13/2 khi đang chờ bắt chuyến bay đi Macao. Giới chức Malaysia cho rằng nạn nhân là ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, tuy nhiên Bình Nhưỡng đến nay chỉ công nhận đây là công dân của họ, còn từ chối xác nhận liệu đây có phải là ông Kim Jong-nam hay không.

Thành Đạt

Theo Bernama