1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Malaysia ngừng tìm kiếm MH370 ở hành lang bay phía bắc

(Dân trí) - Quy mô cuộc điều tra vụ chuyến bay mất tích MH370 đã trở nên phức tạp hơn, Bộ trưởng giao thông Malaysia Hishammuddin Hussein ngày 25/3 cho biết, khi ông thông báo rằng cuộc tìm kiếm ở hành lang bay phía bắc chính thức bị ngừng.

Máy bay tìm kiếm của Úc bay trên bờ biển thành phố Perth.
Máy bay tìm kiếm của Úc bay trên bờ biển thành phố Perth.
 
Theo ông Hussen, việc tìm kiếm MH370 hành lang bay phía bắc chính thức bị ngừng và trọng tâm của cuộc tìm kiếm giờ đây là hành lang bay phía nam trên Ấn Độ Dương.
 
Thủ tướng Malaysia Najib Razak hôm 24/3 tuyên bố chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines (MAS) đã "kết thúc" hành trình ở nam Ấn Độ Dương, trích dẫn một phân tích mới về các dữ liệu vệ tinh.

Cuộc phân tích của Inmarsat, một công ty Anh cung cấp dữ liệu vệ tinh, đủ thuyết phục để cho thấy MH370 đã bay dọc hành lang phía nam và địa điểm cuối cùng của nó là trên Ấn Độ Dương phía bắc thành phố Perth.

Ông Hussein cũng cho hay, MAS giờ đây chịu phụ trách việc liên lạc với gia đình các hành khách trên máy bay.

MAS hôm qua cho biết hãng này sẽ đưa người thân các hành khách tới khu vực tìm kiếm tại Úc một khi nhận được sự chấp chuận của giới chức điều tra.

Hàng chục người thân của các hành khách đã biểu tình bên ngoài đại sứ quán Malaysia tại Bắc Kinh, cáo buộc Kuala Lumpur "về các hành vi trì hoãn và dối trá".

Cuộc tìm kiếm chiếc Boeing 777 của MAS đã bị tạm dừng vào hôm qua do thời tiết xấu và được nối lại vào hôm nay.

Giới chức Úc vẫn thận trọng về việc xác nhận địa điểm của MH370.

Mặc dù thừa nhận rằng dữ liệu vệ tinh là cách tốt nhất để tiếp tục, nhưng Bộ trưởng quốc phòng Úc David Johnston ngày 25/3 cho biết: "Đây là một bí ẩn và chừng nào chúng ta tìm thấy và xác định được một mảnh vỡ của máy bay thì mọi thứ vẫn chỉ là suy đoán".

An Bình
Theo ST