1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Malaysia Airlines đề xuất bồi thường 5.000 USD cho gia đình nạn nhân

(Dân trí) - Hàng không Malaysia Airlines hôm nay cho biết đang chuẩn bị để hỗ trợ ban đầu 5.000 USD cho mỗi gia đình hành khách trên chuyến bay MH370. Trong khi đó, nhiều người Trung Quốc đã kéo tới đại sứ quán Malaysia ở Bắc Kinh biểu tình.

Thông tin được giám đốc điều hành Ahmad Jauhari Yahya của Malaysia Airlines (MAS) công bố với báo giới. Theo đó MAS sẽ tiếp tục hỗ trợ hơn 900 thành viên các gia đình nạn nhân, với 2 nhân viên chăm sóc được phân công để chăm nom, hỗ trợ và tư vấn cho mỗi gia đình.

Người biểu tình vây đại sứ quán Malaysia tại Bắc Kinh
Người biểu tình vây đại sứ quán Malaysia tại Bắc Kinh

Đến nay, chương trình hỗ trợ toàn diện của hãng hàng không này đã có hơn 700 nhân viên hỗ trợ chuyên trách, và thêm khoảng 40 nhân viên nữa đã được đào tạo bổ sung trong 3 ngày qua để đảm bảo cho các gia đình luôn được quan tâm.

Ông Ahmad Jauhari Yahya khẳng định MAS đã chuẩn bị sẵn sàng các khoản thanh toán bổ sung, ngoài khoản hỗ trợ tài chính ban đầu 5000 USD cho mỗi gia đình nạn nhân, trong bối cảnh cuộc tìm kiếm kéo dài đang tạo gánh nặng tài chính cho các gia đình.

Bên cạnh đó, vị lãnh đạo MAS tuyên bố toàn bộ chi phí ăn, ở và các chi phí khác cho tối đa 5 người thân của mỗi hành khách, từ ngày 8/3 đến nay đã được MAS chi trả, và việc này sẽ còn tiếp tục.

Chủ tịch của MAS Tan Sri Md Nor Md Yusof cũng khẳng định đây là một ngày buồn và bi kịch cho hãng hàng không này, và nhấn mạnh sẽ tiếp tục hỗ trợ các gia đình nạn nhân, cũng như cơ quan chức năng để tìm kiếm máy bay mất tích.

Ông Yusof cho rằng, dựa trên thông tin mới và thông báo của thủ tướng Najib, thì “chúng ta phải chấp nhận thực tế đau thương rằng máy bay đã mất tích, và không hành khách hay thành viên phi hành đoàn nào còn sống sót”.

Đại sứ quán Malaysia tại Bắc Kinh bị bao vây

Trong khi đó tại Bắc Kinh, hàng trăm người biểu tình giận dữ, nhiều người trong số họ có người thân trên chuyến bay MH370 mất tích, đã tuần hành về phía đại sứ quán Malaysia để phản đối cái họ gọi là sự che đậy và xử lý yếu kém vụ việc của giới chức Malaysia.

Rất đông cảnh sát được huy động bảo vệ đại sứ quán Malaysia tại Bắc Kinh
Rất đông cảnh sát được huy động bảo vệ đại sứ quán Malaysia tại Bắc Kinh

Theo tờ SCMP, chính quyền Bắc Kinh đã phải điều động lực lượng bán quân sự và các nhân viên an ninh mặc thường phục để bảo vệ đại sứ quán, giữa lúc nhiều người biểu tình kéo về trên xe buýt hoặc thậm chí đi bộ đã phá vỡ hàng rào cảnh sát cách đó vài con phố.

Đau buồn và giận dữ sau hơn 2 tuần bị “lừa dối và thông tin sai lệch” sau khi chiếc Boeing 777-200 mất tích, những người này đã giơ cao biểu ngữ mang dòng chữ “Malaysia Airlines, các người nợ chúng tôi một lời giải thích”, “Chính phủ Malaysia tắc trách”, và “Mẹ ơi, xin hãy về nhà”.

Nhiều người biểu tình mặc những chiếc áo phông in dòng chữ “Xin phù hộ cho MH370” ở phía trước.

Hô vang khẩu hiệu và giơ lên những tấm bảng, vài chục người đã lọt qua được hàng rào cảnh sát không mang sắc phục để tuần hành tới cổng đại sứ quán, nơi khoảng 100 binh sỹ thuộc lực lượng cảnh sát vũ trang bán quân sự mang theo khiên đứng gác, cùng với nhiều binh sỹ mặc thường phục.

“Chúng tôi muốn sự thật”, “trả người thân lại cho chúng tôi”, những người biểu tình hô vang. Một số đã ném chai nước qua cổng vào trong sân tòa đại sứ quán. Một số người đã bị cảnh sát mặc thường phục đẩy ra, nhưng không có đụng độ nghiêm trọng.

Thanh Tùng
Tổng hợp