1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Malaysia ngừng chính sách miễn thị thực với Triều Tiên vì “lý do an ninh”

(Dân trí) - Malaysia hôm nay thông báo sẽ ngừng chế độ miễn thị thực đối với các công dân Triều Tiên vì các lý do an ninh, sau khi một công dân nước này mang hộ chiếu tên Kim Chol, được cho là ông Kim Jong-nam, bị sát hại tại sân bay Kuala Lumpur hôm 13/2.


Nghi phạm mang hộ chiếu Triều Tiên Ri Jong Chol bị cảnh sát Malaysia bắt giữ hôm 17/2 vì bị nghi có liên quan đến cái chết của người được xác định là ông Kim Jong-nam. (Ảnh: Star)

Nghi phạm mang hộ chiếu Triều Tiên Ri Jong Chol bị cảnh sát Malaysia bắt giữ hôm 17/2 vì bị nghi có liên quan đến cái chết của người được xác định là ông Kim Jong-nam. (Ảnh: Star)

Hãng thông tấn nhà nước Bernama của Malaysia ngày 2/3 trích lời Phó thủ tướng Ahmad Zahid Hamidi cho hay quyết định trên có hiệu lực từ ngày 6/3.

Theo đó, các công dân Triều Tiên sẽ phải xin visa trước khi đến Malaysia vì các lý do an ninh quốc gia, ông Ahmad Zahid Hamidi được dẫn lời cho biết.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Malaysia truy tìm vài nghi phạm Triều Tiên có liên quan tới cái chết của công dân Triều Tiên mang hộ chiếu Kim Chol.

Giới chức Malaysia cho hay, một người đàn ông mang hộ chiếu Triều Tiên dưới tên Kim Chol đã tử vong tại sân bay Kuala Lumpur sáng 13/2. Malaysia cho rằng, người này là ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy có dấu vết của chất độc thần kinh VX trên cơ thể ông Kim Chol. Cảnh sát Malaysia đã bắt giữ 3 nghi phạm, bao gồm 1 người đàn ông mang hộ chiếu Triều Tiên, và 2 nữ nghi phạm người Indonesia và Việt Nam.

An Bình

Theo BBC