1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Malaysia mở rộng vùng tìm kiếm máy bay mất tích ra hàng trăm km

(Dân trí) - Chiến dịch quốc tế nhằm tìm kiếm chiếc máy bay mất tích của hãng hàng không Malaysia đã được mở rộng sang Biển Andaman, cách bán kính tìm kiếm ban đầu hàng trăm km, một quan chức Malaysia hôm nay 12/3 cho biết.

Vùng tìm kiếm giờ đây đã được mở rộng ra phía nam Biển Andanman.
Vùng tìm kiếm giờ đây đã được mở rộng ra phía nam Biển Andanman.
 
Chuyến bay mang số hiệu MH370 của Malaysia Airlines đã mất tích vào sáng sớm ngày 8/3 cùng 239 người trên khoang khi đang thực hiện lộ trình từ Kuala Lumpur đi Bắc Kinh, gây ra một chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn khắp Đông Nam Á.

Ông Azharuddin Abdul Rahman, giám đốc cơ quan hàng không dân sự Malaysia, hôm nay cho biết các tàu và thuyền giờ đây đang thực hiện công tác tìm kiếm ở khu vực phía nam của Biển Andaman.

“Đúng, phía trên đảo Sumatra là Biển Andaman”, ông Rahman nói khi được hỏi về việc liệu các máy bay và tàu có được triển khai tới Biển Andaman hay không.

“Đó là một khu vực rất rộng… Chúng tôi sẽ không bỏ sót bất kỳ cơ hội nào. Chúng tôi phải tìm kiếm bằng mọi khả năng”, ông Rahman nhấn mạnh.

Sumatra là một hòn đảo lớn của Indonesia nằm phía nam Biển Andaman. Vùng biển này nằm ở ngoài khơi bờ biển phía tây Thái Lan.

Giới chức Malaysia đã mở rộng cuộc tìm kiếm sau khi trích dẫn các dữ liệu radar mà họ nói là có khả năng máy bay đã đổi hướng so với đường bay dự kiến qua Biển Đông. Tuy nhiên, giới chức Malaysia không cung cấp các thông tin chi tiết về dữ liệu radar mà họ nói tới.

Ấn Độ tham gia tìm kiếm chiếc máy bay mất tích

Công cuộc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích đã được tiến hành khẩn trương trên vùng biển giữa Malaysia và Việt Nam kể từ hôm 8/3. Tuy nhiên, các nỗ lực cho tới nay vẫn chưa có kết quả, gây ra một trong những bí ẩn hàng không lớn nhất trong lịch sử thế giới.

Báo chí Ấn Độ đưa tin, các tàu của hải quân Ấn Độ đang tuần tra eo biển Melaka đang tham gia các chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines.

Vệ tinh Rukmini hay GSAT-7 của hải quân Ấn Độ cũng đã được kích hoạt để thu thập bất kỳ manh mối nào có thể giúp các nhân viên điều tra tìm thấy chiếc máy bay mất tích.

Các hoạt động tìm kiếm chuyến bay MH370 hôm nay đã bước sang ngày thứ 5. Hơn 40 tàu và 26 máy bay từ nhiều nước đã tham gia cuộc tìm kiếm chiếc Boeing 777-200 của MAS.

An Bình
Theo AFP, Star