1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lý do Mỹ loại biên chiến hạm 362 triệu USD sau chưa đầy 5 năm hoạt động

Đức Hoàng

(Dân trí) - Mỹ quyết định loại biên chiến hạm USS Sioux City chỉ sau chưa tới 5 năm con tàu gia nhập lực lượng Hải quân do những thiếu sót khiến vũ khí này hoạt động không như kỳ vọng.

Lý do Mỹ loại biên chiến hạm 362 triệu USD sau chưa đầy 5 năm hoạt động - 1

Chiến hạm USS Sioux City hoạt động ở biển Caribê vào năm 2021 (Ảnh: Hải quân Mỹ).

Đầu tuần này, Mỹ chính thức loại biên tàu USS Sioux City, chiến hạm có giá 362 triệu USD. Khi chiến hạm này vào biên chế ngày 17/11/2008, nó được Hải quân Mỹ kỳ vọng có thể phục vụ trong 25 năm.

Tuy nhiên, chỉ sau 4 năm 9 tháng, thủy thủ đoàn của con tàu đã hạ cờ lần cuối trong một buổi lễ tại cơ sở Hải quân Mayport ở Florida.

Trong thời gian phục vụ ngắn ngủi, con tàu đã hoàn thành 4 nhiệm vụ triển khai trong khu vực hoạt động của Hạm đội 4, 5 và 6.

Sioux City là tàu chiến ven biển thứ 4 bị loại biên khi còn tương đối mới. Tháng 9 năm ngoái, Mỹ cũng đã cho về hưu tàu tác chiến duyên hải lớp Independence USS Coronado chỉ sau 8 năm phục vụ.

Khi công bố chương trình tàu chiến ven biển (LCS) bao gồm USS Sioux City và USS Coronado, Mỹ kỳ vọng xây dựng một hạm đội gồm các tàu mặt nước nhỏ, nhanh nhẹn, có thể thực hiện một loạt nhiệm vụ với chi phí thấp.

Mỹ cũng mong muốn các tàu trong dự án LCS hoạt động như tàu hộ vệ hạng nhẹ và tàu tuần tra gần bờ, nhưng các tàu này từ lâu đã không đáp ứng được kỳ vọng.

Trong những năm phục vụ, các con tàu LCS bộc lộ sự không phù hợp khi làm các nhiệm vụ, đồng thời Mỹ cũng đặt dấu hỏi về sự tin cậy và khả năng sống sót của tàu. Hệ thống động lực của các con tàu được cho không như kỳ vọng và chi phí vận hành đắt đỏ ngang với một tàu khu trục.

Đối mặt với vấn đề này, Hải quân Mỹ quyết định loại biên các tàu để tiết kiệm tiền sửa chữa và nâng cấp.

Mỹ đồng thời đang chế tạo các chiến hạm mới như tàu hộ vệ để thực hiện các nhiệm vụ quan trọng mà LCS không thể xử lý, chẳng hạn như tác chiến chống ngầm. USS Sioux City chỉ là một trong số các tàu thuộc dự án LCS mà Mỹ muốn loại biên trong thời gian tới. 

Theo BI