Lý do Mỹ không dùng bom xuyên boongke với một cơ sở hạt nhân của Iran
(Dân trí) - Trong khi sử dụng bom xuyên boongke để tấn công hai cơ sở hạt nhân Iran, Mỹ chỉ dùng tên lửa để không kích một cơ sở chiến lược khác của Iran.

Một máy bay ném bom B2 có thể mang theo bom xuyên phá (Ảnh minh họa: Military).
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine ngày 27/6 cho biết, quân đội Mỹ đã không sử dụng bom xuyên boongke để tấn công cơ sở hạt nhân Isfahan của Iran cuối tuần trước vì nơi này được đặt quá sâu dưới lòng đất.
Đây là lần đầu tiên Mỹ công khai lý do không sử dụng loại bom xuyên boongke tại Isfahan, cơ sở được cho là cất giữ gần 60% kho uranium đã làm giàu của Iran.
Thay vào đó, Isfahan chỉ bị tấn công bằng tên lửa Tomahawk phóng từ tàu ngầm. Trong khi đó, các máy bay B-2 đã thả hơn 10 quả bom xuyên boongke xuống hai cơ sở Fordow và Natanz.
Mỹ tin rằng phần lớn uranium đã làm giàu của Iran được cất giấu tại Fordow và Isfahan. Trong cuộc báo cáo với quốc hội, Giám đốc CIA John Ratcliffe xác nhận cộng đồng tình báo Mỹ cho rằng phần lớn vật liệu hạt nhân đã làm giàu nằm ở hai cơ sở này.
Tuy nhiên, một báo cáo ban đầu của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA) cho thấy các cuộc không kích không phá hủy được lõi chương trình hạt nhân của Iran và có thể chỉ làm chậm lại vài tháng. Báo cáo cũng đề cập khả năng Iran đã di chuyển uranium ra khỏi các cơ sở trước khi bị tấn công.
Một số nghị sĩ Cộng hòa sau cuộc họp kín hôm qua đã thừa nhận quân đội Mỹ không loại bỏ hết vật liệu hạt nhân của Iran. Mặc dù vậy, họ khẳng định điều đó không nằm trong sứ mệnh chính.
Nghị sĩ Greg Murphy nói: “Mục tiêu là loại bỏ một số bộ phận then chốt trong chương trình hạt nhân. Việc xóa bỏ sạch uranium không phải là nhiệm vụ chính”.
Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham tuyên bố: “Các cơ sở đó đã bị san phẳng. Không ai có thể sử dụng chúng sớm được. Nhưng họ (Iran) vẫn có tham vọng”.
Thượng nghị sĩ Dân chủ Chris Murphy cảnh báo: “Iran vẫn có bí quyết để tái khởi động chương trình. Nếu họ còn uranium, còn máy ly tâm và có thể nhanh chóng lắp lại dây chuyền, thì chúng ta chỉ làm chậm chương trình hạt nhân của họ vài tháng, chứ không phải vài năm”.
Chuyên gia vũ khí Jeffrey Lewis cho biết ảnh vệ tinh thương mại cho thấy Iran đã tiếp cận các đường hầm ở Isfahan sau đợt không kích. Ông chỉ ra rằng ngày 26/6, đã xuất hiện nhiều phương tiện ở Isfahan và đến sáng 27/6 ít nhất một cửa hầm đã được dọn sạch. Ảnh vệ tinh Planet Labs cũng cho thấy lối vào hầm mở ngày 27/6.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo, Mỹ có thể ném bom trở lại một lần nữa nếu Iran tìm cách khởi động lại chương trình hạt nhân.
Về phía Iran, nước này thừa nhận các cơ sở hạt nhân của họ thiệt hại nghiêm trọng sau chiến dịch không kích của Israel và Mỹ, nhưng không nêu chi tiết. Bất chấp sức ép từ Mỹ và Israel, Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei hôm 26/6 tuyên bố, nước này sẽ không bao giờ đầu hàng.