1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lực lượng Wagner bắn cháy xe bọc thép kháng mìn do Mỹ sản xuất

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Các thành viên của công ty quân sự tư nhân Wagner đã phá hủy một xe bọc thép M1224 MaxxPro của Ukraine do Mỹ sản xuất tại "chảo lửa" Bakhmut.

Lực lượng Wagner bắn cháy xe bọc thép kháng mìn do Mỹ sản xuất - 1

Các thành viên nhóm Wagner bên cạnh xác xe bọc thép kháng mìn của Ukraine ở Bakhmut (Ảnh: RIA Novosti).

Một đoạn video được đăng tải bởi hãng thông tấn RIA Novosti hôm 27/3 đã ghi lại cảnh các thành viên của công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga bên cạnh một xe bọc thép kháng mìn M1224 MaxxPro của Ukraine tại khu vực thành phố Bakhmut.

Theo RIA Novosti, xe bọc thép trên đã bị bắn cháy bởi một tên lửa chống tăng. Những hình ảnh thu được tại hiện trường cho thấy xe bọc thép của Ukraine đã bị phá hủy gần như toàn bộ sau đòn tấn công của nhóm Wagner.

Trước đó, vào đầu tháng 3, một xe bọc thép cùng loại của quân đội Ukraine đã bị phá hủy sau khi rơi vào ổ phục kích của Nga gần khu vực thành phố Vuhledar ở Donetsk.

Lực lượng Wagner bắn cháy xe bọc thép kháng mìn do Mỹ sản xuất - 2

Xe bọc thép kháng mìn M1224 MaxxPro của Ukraine bị bỏ lại ở Vuhledar sau khi rơi vào ổ phục kích của Nga (Ảnh: Telegram).

M1224 MaxxPro là một xe bọc thép kháng mìn do nhà thầu quốc phòng Navistar Defense của Mỹ thiết kế và chế tạo.

Được đưa vào sản xuất từ năm 2007, tính đến nay, hơn 9.000 xe bọc thép loại này đã được đưa vào hoạt động và trở thành một trong những phương tiện chuyên chở chính của Thủy quân Lục chiến Mỹ. Xe bọc thép này đã tham chiến nhiều chiến trường khác nhau, trong đó có Afghanistan và Syria.

Với chiều dài tối đa 7,2m, rộng 2,5m và cao 3m, xe bọc thép M1224 MaxxPro có thể chở tới 10 binh sĩ được trang bị đầy đủ. Với phần sàn được bọc thép và thiết kế theo dạng chữ V, xe bọc thép này có thể chống chịu được sức công phá của nhiều loại mìn bộ binh khác nhau. Xe cũng được trang bị thêm một số loại súng máy điều khiển tự động để tấn công bộ binh của đối phương.

Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra, Mỹ đã chuyển giao nhiều xe bọc thép loại này cho quân đội của Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Thời gian gần đây, Bakhmut vẫn đang là một trong những chiến trường chính của cuộc xung đột Nga - Ukraine. Trả lời phỏng vấn với kênh truyền thanh Komsomolskaya Pravda hôm 27/3, ông Andrey Marochko, quan chức thân Nga tại Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng, cho biết các trận giao tranh khốc liệt đang diễn ra tại khu vực thành phố Bakhmut ở miền Đông Ukraine. Theo các nguồn tin từ giới chức quân sự Nga, các lực lượng thân Moscow đã giành được quyền kiểm soát 70% thành phố này.

Ông Marochko cho hay quân đội Ukraine đang điều động một số đơn vị tinh nhuệ tới giải vây cho pháo đài miền Đông.

"Các đơn vị biệt kích của quân đội Ukraine đang được điều động đến Bakhmut để chiến đấu như lính bộ binh. Điều này đồng nghĩa với việc tình hình đã trở nên rất nguy cấp với lực lượng phòng thủ Ukraine khi những đơn vị ưu tú nhất của họ đã được đưa vào cuộc", ông Marochko nói.

Bộ Quốc phòng Ukraine hiện chưa lên tiếng bình luận về những thông tin trên.

Theo RIA Novosti, GraphicW
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine