1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lực lượng Ukraine "đông gấp 8 lần", Nga rút quân khỏi mặt trận phản công

Thành Đạt

(Dân trí) - Quan chức do Nga bổ nhiệm ở tỉnh Kharkov cho biết binh sĩ Ukraine tham gia chiến dịch phản công đông gấp 8 lần lực lượng Nga.

Lực lượng Ukraine đông gấp 8 lần, Nga rút quân khỏi mặt trận phản công - 1

Binh sĩ Ukraine chuyển một xe tăng Nga bị thu giữ trong chiến dịch phản công ở Kharkov hôm 11/9 (Ảnh: Reuters).

Vitaly Ganchev, quan chức do Nga bổ nhiệm tại tỉnh Kharkov ở đông bắc Ukraine, ngày 12/9 cho biết quân đội Ukraine đang triển khai lực lượng đông gấp 8 lần các đơn vị của Nga và lực lượng dân quân thân Nga trong chiến dịch phản công ở khu vực này.

Ông Ganchev nói rằng lực lượng Ukraine đã chiếm được các khu định cư do Nga kiểm soát trước đây ở phía bắc Kharkov, chọc thủng phòng tuyến hướng đến biên giới với Nga và "khoảng 5000 dân thường" đã sơ tán đến Nga.

Quan chức này cho biết "tình hình đang trở nên khó khăn hơn sau từng giờ", đồng thời xác nhận biên giới với tỉnh Belgorod của Nga đã bị đóng cửa.

Theo ông Ganchev, nhiều lính Nga tại Kharkov đã rút về nước sau cuộc phản công của Ukraine.

"Tại khu vực quanh Kharkov, chúng tôi đánh giá rằng các lực lượng Nga đã từ bỏ phần lớn khu vực kiểm soát, trước khi rút về phía bắc và phía đông. Nhiều đơn vị trong số này đã di chuyển qua biên giới và trở về Nga", ông Ganchev xác nhận.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 11/9 cũng công bố một bản đồ cho thấy các lực lượng Nga gần như đã rút hoàn toàn Kharkov. Một quan chức cấp cao của quân đội Mỹ xác nhận phần lớn lực lượng Nga đã rút khỏi Kharkov.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết các binh sĩ nước này đã giành lại hơn 20 thị trấn và làng mạc chỉ trong một ngày qua. Trước đó, các lực lượng Ukraine tiến sâu hơn vào vùng lãnh thổ bị chiếm giữ sau khi quân Nga rút lui.

Ukraine đang chiếm ưu thế với chiến dịch phản công chớp nhoáng ở tỉnh Kharkov, đông bắc nước này. Chiến dịch chỉ bắt đầu từ tháng 9 sau kế nghi binh phản công ở miền Nam - nơi Ukraine mở chiến dịch phản công ở tỉnh Kherson.

Lực lượng Ukraine đông gấp 8 lần, Nga rút quân khỏi mặt trận phản công - 2

Bản đồ khu vực Kherson và Kharkov tại Ukraine (Ảnh: BBC).

Kirill Stremousov, quan chức do Nga bổ nhiệm ở Kherson, thừa nhận nhiều người dân trong khu vực lo lắng sau cuộc phản công của Ukraine ở Kharkov. Tuy nhiên, ông khẳng định "không có tình trạng hoảng loạn" ở Kherson.

"Mọi chuyện vẫn yên bình. Đó có thể là bình yên trước cơn bão, nhưng chúng tôi sẵn sàng trụ vững cho đến cùng và sẽ không nhượng bộ thành phố Kherson cho bất kỳ ai", ông Stremousov tuyên bố.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm qua cho biết "chiến dịch quân sự của Nga sẽ tiếp diễn và kéo dài cho đến khi toàn bộ mục tiêu được hoàn thành". 

Ông Peskov xác nhận mọi hành động của quân đội trong chiến dịch quân sự tại Ukraine đều được báo cáo với Tổng tư lệnh, Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông cũng khẳng định Nga hiện không thấy có triển vọng trong việc đàm phán hòa bình với Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi phương Tây tăng tốc chuyển giao vũ khí cho lực lượng Ukraine để củng cố quyền kiểm soát tại vùng lãnh thổ rộng lớn ở phía đông bắc, sau khi Nga rút lực lượng khỏi đây. Ông Zelensky cho biết Ukraine và phương Tây phải "tăng cường hợp tác để đánh bại Nga".

Tổng thống Zelensky ngày 12/9 xác nhận kể từ đầu tháng 9, quân đội nước này đã giành lại quyền kiểm soát hơn 6.000 km2 lãnh thổ ở cả miền Đông và miền Nam.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine