1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Tổng thống Hàn Quốc bị bắt

Lực lượng đối lập Myanmar ra tối hậu thư cho nhóm lừa đảo Trung Quốc

Đức Hoàng

(Dân trí) - Lực lượng đối lập Myanmar yêu cầu các nhóm lừa đảo qua mạng, buôn người do người Trung Quốc vận hành ở biên giới với Thái Lan rời đi.

Lực lượng đối lập Myanmar ra tối hậu thư cho nhóm lừa đảo Trung Quốc - 1

Cảnh sát Thái Lan bắt đối tượng buôn lậu dầu diesel qua biên giới Myanmar (Ảnh: Bangkok Post).

Nhóm DKBA, lực lượng đối lập với chính quyền quân sự Myanmar, đã ra tối hậu thư cho công dân Trung Quốc đang điều hành các hang ổ lừa đảo và các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp khác.

DKBA yêu cầu những băng đảng lừa đảo rời khỏi tất cả các khu vực thị trấn Phayathonezu, bang Kayin, giáp biên giới Thái Lan trước khi tháng 2 kết thúc. Đây là khu vực mà DKBA kiểm soát.

Trong khi đó, chính quyền Thái Lan đã tăng cường trấn áp nạn buôn lậu nhiên liệu vào Myanmar, khi các băng nhóm tội phạm tìm cách lách lệnh cấm cung cấp điện, xăng và dầu diesel từ Thái Lan.

DKBA yêu cầu những người Trung Quốc đang điều hành các trang web cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp, sòng bạc, nhà hàng hoặc hoạt động thương mại phi pháp khác phải rời khỏi thị trấn Phayathonezu. Bất kỳ ai không tuân thủ cảnh báo này sẽ phải chịu hậu quả pháp lý.

DKBA cũng sẽ tăng cường tuần tra và thực hiện các biện pháp khác để ngăn chặn người Trung Quốc xâm nhập vào các khu vực do họ kiểm soát, theo quan chức Saw A Wan.

Cảnh báo này được đưa ra ngay sau khi DKBA ra tuyên bố thông báo với người dân rằng họ sẽ có hành động hỗ trợ, sau khi Thái Lan cắt nguồn cung cấp điện, xăng dầu và tín hiệu internet đến Phayathonezu cùng 4 địa điểm biên giới khác của Myanmar vào tuần trước.

Nhóm phiến quân nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng lòng tin với chính phủ Thái Lan, với hy vọng Bangkok sẽ khôi phục nguồn điện và tiếp tục cung cấp nhiên liệu.

Theo Liên hợp quốc, hàng trăm nghìn người đã bị các băng nhóm tội phạm buôn bán và ép buộc làm việc trong các trung tâm lừa đảo và các hoạt động trực tuyến bất hợp pháp trên khắp Đông Nam Á, bao gồm cả dọc biên giới Thái Lan - Myanmar. Myanmar được xem là điểm nóng của vấn nạn lừa đảo khi nơi đây đang xảy ra xung đột giữa quân đội và lực lượng đối lập trong vài năm qua.

Một báo cáo của Liên hợp quốc vào năm 2023 ước tính rằng các hoạt động lừa đảo đang phát triển nhanh chóng và tạo ra hàng tỷ USD mỗi năm.

Để đối phó với các nhóm lừa đảo, Thái Lan đã cắt điện và internet tại 5 khu vực biên giới của Myanmar, những địa điểm được biết đến là nơi hội tụ nhiều trung tâm lừa đảo qua mạng và buôn người.

Chính phủ Thái Lan cũng ra lệnh chấm dứt cung cấp nhiên liệu và các dịch vụ hậu cần khác như thẻ SIM, ăng-ten vệ tinh và cáp được các tổ chức lừa đảo sử dụng để tấn công nạn nhân trên toàn cầu.

Phayathonezu nằm đối diện cửa khẩu Three Pagodas Pass, huyện Sangkhla Buri, tỉnh Kanchanaburi. Thị trấn này cùng các khu vực lân cận đều nằm dưới ảnh hưởng của DKBA.

Lệnh cấm cung cấp điện và nhiên liệu đã bước sang ngày thứ 6 vào hôm 10/2, ảnh hưởng đến nhiều khu vực của Myanmar, khiến các thị trấn chìm trong bóng tối. Tuy nhiên, những tòa nhà ngay sát biên giới Thái Lan, nơi đặt trụ sở của các tổ chức lừa đảo trực tuyến, vẫn sáng đèn nhờ sử dụng máy phát điện riêng.

Trưởng đồn cảnh sát Sangkhla Buri, Đại tá Paithoon Sriwilai, cho biết rằng một người đàn ông được xác định danh tính là Samrit đã bị bắt vào cuối tuần qua khi đang cố gắng buôn lậu 290 lít dầu diesel vào Phayathonezu. 

Theo Bangkok Post