1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Luật sư đề nghị phía Malaysia cung cấp lời khai của các nghi phạm Triều Tiên

(Dân trí) - Luật sư của nghi phạm Indonesia Siti Aishah đã đề nghị cảnh sát Malaysia cung cấp một số thông tin liên quan đến nghi án sát hại công dân Kim Chol, trong đó có lời khai của các nghi phạm Triều Tiên được thả hồi cuối tháng trước. Tuy nhiên, ông không nhận được bất cứ phản hồi nào.

Luật sư của nghi phạm Indonesia phát biểu sau phiên tòa


Luật sư bào chữa của nghi phạm Indonesia, ông Gooi Soon Seng. (Ảnh: Star)

Luật sư bào chữa của nghi phạm Indonesia, ông Gooi Soon Seng. (Ảnh: Star)

Báo Channel News Asia hôm nay 13/4 cho biết, các luật sư của nữ nghi phạm Siti Aishah lo ngại rằng phía cảnh sát Malaysia có thể đã thỏa hiệp vụ việc khi cho phép các nghi phạm Triều Tiên rời đi và thân chủ của ông sẽ trở thành “người thế thân”.

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn AP ngày 12/4 nói rằng, luật sư bào chữa của nghi phạm Indonesia, ông Gooi Soon Seng, nói rằng, người đàn ông tên James bị nghi đã thuê Siti Aishah thực hiện phi vụ sát hại này đã được rời Malaysia hồi cuối tháng trước sau khi Malaysia đạt được thỏa thuận với Triều Tiên.

“Anh ta có thể không dính líu đến vụ sát hại, nhưng bằng chứng của anh ta rất quan trọng đối với việc bào chữa của chúng tôi bởi rõ ràng người phụ nữ ngây thơ này (Aishah) đã bị lừa làm việc ngoài tầm hiểu biết của cô ấy”, ông Gooi Soon Seng nói.

Trong văn bản khiếu nại trình lên tòa án, ông Gooi Soon Seng nói rằng, ông đã 5 lần viết đơn đề nghị phía cảnh sát Malaysia cung cấp các thông tin liên quan đến vụ án trong đó có video từ camera an ninh, và lời khai của 3 nghi phạm Triều Tiên được rời Malaysia hồi cuối tháng trước. Tuy nhiên, ông vẫn không nhận được bất cứ phản hồi nào.

Hiện cảnh sát Malaysia chưa đưa ra bình luận về những thông tin trên, nhưng trước đó họ khẳng định thỏa thuận giữa Malaysia và Triều Tiên không ảnh đến cuộc điều tra.

Một người đàn ông Triều Tiên mang hộ chiếu tên Kim Chol đã bị sát hại tại sân bay Kuala Lumpur hôm 13/2. Giới chức Malaysia tin rằng, nạn nhân là ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Cảnh sát Malaysia đã bắt giữ 2 nghi phạm gồm nghi phạm quốc tịch Việt Nam Đoàn Thị Hương và nghi phạm Indonesia Siti Aishah. Ngoài ra, giới chức Malaysia cho rằng còn 9 nghi phạm Triều Tiên khác trong nghi án này. Ba người trong số họ, trong đó có người đàn ông tên James, đã được phép rời Malaysia hồi cuối tháng trước sau một thời gian được cho là ẩn náu trong đại sứ quán Triều Tiên ở Kuala Lumpur.

Các nghi phạm được rời đi theo thỏa thuận giữa Malaysia và Triều Tiên, theo đó Bình Nhưỡng dỡ lệnh cấm xuất cảnh để cho phép 9 công dân Malaysia về nước. Người đàn ông tên James được cho là đã tiếp cận và dụ dỗ Siti Aishah tham gia phi vụ với vỏ bọc là đóng phim truyền hình thực tế. Theo lời khai của Aishah, mỗi lần đóng cảnh xịt dung dịch vào mặt người lạ, cô được trả công 100-200 USD.

Minh Phương

Theo CNA, ABC News