1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lo ngại "tay trong", FBI lọc lý lịch hàng nghìn binh sĩ tại Washington

Thành Đạt

(Dân trí) - FBI đã rà soát lý lịch của hàng nghìn quân nhân tham gia bảo vệ lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden vì lo ngại nguy cơ bị tấn công từ bên trong.

Washington siết chặt an ninh trước lễ nhậm chức của ông Biden
Lo ngại tay trong, FBI lọc lý lịch hàng nghìn binh sĩ tại Washington - 1

Vệ binh Quốc gia làm nhiệm vụ tại Washington ngày 17/1. (Ảnh: AFP)

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Christopher Miller ngày 19/1 cho biết, Lầu Năm Góc sẽ rà soát lý lịch của các thành viên thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia tại Washington. Ông Miller cảm ơn Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã hỗ trợ Lầu Năm Góc thực hiện nhiệm vụ này.

Theo ông Miller, mặc dù không có thông tin tình báo cho thấy có mối đe dọa "nội gián" từ trong hàng ngũ Vệ binh Quốc gia, song Lầu Năm Góc không bỏ qua bất kỳ nguy cơ nào trong quá trình chuẩn bị cho lễ nhậm chức của tân tổng thống.

Hàng chục quân nhân đang làm nhiệm vụ bên trong trung tâm dành cho khách tham quan của tòa nhà quốc hội - nơi thường có đông khách du lịch. Hàng trăm binh sĩ mặc áo bảo hộ và đội mũ bảo hiểm tập trung bên ngoài tòa nhà quốc hội, thư viện quốc hội và tòa án tối cao vào chiều 18/1. Trong khi đó, các nhân viên vẫn đang cấp tập dựng dây thép gai ở hàng rào xung quanh các tòa nhà.

Giới chức Lầu Năm Góc lo ngại nguy cơ tấn công từ chính các "tay trong" hoặc các mối đe dọa an ninh từ những binh sĩ được triển khai bảo vệ lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử.

"Chúng tôi vẫn đang thực hiện quy trình, rà soát từ 2-3 lần với từng cá nhân được giao nhiệm vụ trong chiến dịch này", Bộ trưởng Lục quân Mỹ Ryan McCarthy nói hôm 17/1.

Ít nhất 2 quân nhân đã bị bắt giữ vì có liên quan tới vụ tấn công nhằm vào tòa nhà quốc hội Mỹ hôm 6/1. Các video ghi lại từ bên trong tòa nhà cho thấy một số đối tượng nổi loạn từng được huấn luyện quân sự.

Ngoài quy trình rà soát của quân đội, FBI cũng tiến hành kiểm tra riêng để bảo đảm không bỏ sót những người có liên hệ với các nhóm cực đoan.

Lầu Năm Góc năm ngoái đã nhận được 143 thông báo từ FBI về cuộc điều tra liên quan tới hành vi cực đoan, trong đó có 68 trường hợp liên quan tới các quân nhân.