1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lộ kế hoạch của Taliban nhằm tiêu diệt thủ lĩnh phe kháng chiến

Thành Đạt

(Dân trí) - Đại sứ Afghanistan tại Tajikistan cho biết Taliban đang có kế hoạch tiêu diệt thủ lĩnh của phong trào kháng chiến ở thành trì Panjshir.

Lộ kế hoạch của Taliban nhằm tiêu diệt thủ lĩnh phe kháng chiến  - 1

Thủ lĩnh phong trào kháng chiến Ahmad Massoud (Ảnh: Reuters).

"Taliban sẽ không bao giờ đàm phán với họ (lãnh đạo lực lượng kháng chiến ở Panjshir). Taliban không phải là các chính trị gia, mà là những kẻ khủng bố từng nằm trong danh sách các tổ chức bị cấm ở nhiều quốc gia cách đây 3 năm", Đại sứ Afghanistan tại Tajikistan Muhammad Zohir Agbar cho biết trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Sputnik (Nga) ngày 31/8.

Ông Agbar chỉ trích Taliban "hung hăng", đồng thời cho biết mục tiêu của nhóm này là khiến cả đất nước Afghanistan phải "phục tùng".

"Họ (Taliban) không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong đàm phán Doha. Mục tiêu của họ là tiêu diệt các thủ lĩnh của lực lượng kháng chiến, đặc biệt là Ahmad Massoud", Đại sứ Agbar cho biết thêm.

Ahmad Massoud là con trai của huyền thoại chỉ huy kháng chiến Ahmad Shah Massoud. Ahmad Massoud hiện là thủ lĩnh của Mặt trận Kháng chiến Quốc gia Afghanistan và đang tập trung lực lượng tại thung lũng Panjshir để đánh bại Taliban. Panjshir cũng là tỉnh duy nhất tại Afghanistan chưa rơi vào tay Taliban và được xem là thành trì kháng chiến chống Taliban.

Phong trào kháng chiến chống Taliban do Ahmad Massoud dẫn dắt hiện đã thu hút sự tham gia của hàng nghìn người, gồm các binh sĩ, lính đặc nhiệm và các nhóm dân quân địa phương. Massoud tuy không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu nhưng nhận được sự ủng hộ của nhiều tướng lĩnh quân đội giàu kinh nghiệm.

Sau khi tiến vào thủ đô Kabul và nắm quyền kiểm soát phần lớn lãnh thổ Afghanistan, Taliban đang gia tăng sức ép lên phong trào kháng chiến ở thung lũng Panjshir. Taliban hy vọng sức ép này sẽ buộc các chỉ huy phong trào kháng chiến thỏa hiệp, chấp nhận tham gia vào chính quyền mới do Taliban lập ra.

Đại sứ Agbar cũng ủng hộ phong trào kháng chiến chống Taliban do Ahmad Massoud dẫn dắt.

"Không có chính quyền mới nào ở Kabul. Thành phố này đã bị Taliban chiếm đóng và Taliban cũng đã chiếm phần lớn lãnh thổ Afghanistan. Nhưng họ vẫn chưa thành lập chính phủ, và nếu một ngày nào đó họ làm được điều đó, tôi hy vọng sẽ không có ai công nhận chính phủ đó", ông Aghbar nói với báo La Repubblica của Italy, khi được hỏi về các cuộc tiếp xúc với "chính quyền mới" ở Kabul.

Đại sứ Agbar tuyên bố "chính phủ hợp pháp duy nhất ở Afghanistan là chính phủ của Ahmad Massoud, con trai của anh hùng dân tộc Ahmad Shah Massoud, hiện hoạt động ở thung lũng Panjshir".

Nhà ngoại giao Afghanistan cho rằng các cuộc đàm phán của lực lượng kháng chiến với Taliban chỉ nhằm mục đích kéo dài thời gian trước khi giao tranh nổ ra. Đại sứ Agbar cho biết thủ lĩnh phe kháng chiến đã chuẩn bị cho một cuộc chiến với Taliban trong nhiều năm và bây giờ, tất cả những người phản đối Taliban đều đang tập hợp dưới sự chỉ huy của Massoud.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Foreign Policy hôm 30/8, Massoud cho biết ông sẽ chỉ từ bỏ nếu Taliban thành lập một chính phủ toàn diện với sự tham gia của nhiều lực lượng và đảm bảo quyền bình đẳng cho mọi công dân Afghanistan.

"Nếu Taliban sẵn sàng chia sẻ quyền lực với tất cả mọi người và sẵn sàng thiết lập sự công bằng, trao quyền bình đẳng và tự do cho toàn bộ người dân Afghanistan, tôi sẽ từ chức và từ bỏ chính trị", Massoud nói.

Trước đó, Massoud đã đăng một bài viết trên Washington Post kêu gọi sự ủng hộ và vũ khí của phương Tây để đánh trả lực lượng Taliban. Massoud cũng kêu gọi đàm phán với Taliban nhưng nhấn mạnh rằng, lực lượng của ông sẽ phản kháng nếu thành trì Panjshir bị tấn công.