1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Lithuania lắp đặt chướng ngại vật ở biên giới với Nga

Thanh Thành

(Dân trí) - Chính phủ Lithuania tuyên bố đã lắp đặt chướng ngại vật ở biên giới với Nga, trong động thái được cho là không chỉ như tín hiệu gửi đến Moscow mà còn là cách để bảo vệ các khu vực "dễ bị tổn thương".

Lithuania lắp đặt chướng ngại vật ở biên giới với Nga - 1

Hàng rào chướng ngại vật mà Lithuania lắp đặt ở biên giới với Nga (Ảnh: LRT).

"Các biện pháp chống di chuyển cố định đang được thiết lập trên một số khu vực biên giới của Lithuania với tỉnh Kaliningrad của Nga", Bộ trưởng Quốc phòng Lithuania Laurynas Kasciunas ngày 6/9 cho biết.

Cũng theo nguồn tin của bộ này trên mạng X, "chúng tôi đã thiết lập một cuộc phong tỏa trên và gần cây cầu ở Panemune, nối Lithuania và Nga". Theo nguồn tin, chướng ngại vật phong tỏa bao gồm mìn, nhím, răng rồng...

"Đây là một bước phòng ngừa để đảm bảo phòng thủ hiệu quả hơn", nguồn tin nêu rõ.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Lithuania, "chúng tôi dự định chi 600 triệu euro cho dự án này trong thập kỷ tới,  đó là số tiền mà tuyến phòng thủ của Lithuania sẽ phải trả".

Trong đó, phần lớn số tiền này sẽ được chi để mua các loại mìn. "Chúng tôi đã có hợp đồng và một số loại mìn đã được đưa vào sử dụng. Sẽ còn nhiều loại khác nữa", Bộ trưởng Kasciunas nói thêm.

Hồi đầu tháng 8, Bộ trưởng Kasciunas cũng đã công bố việc mua "thiết bị chống cơ động" trị giá 4 triệu euro từ các nhà sản xuất địa phương và cho biết sẽ giao hàng đến 27 địa điểm gần biên giới với Nga và Belarus.

Theo TASS