1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tăng cường phòng thủ ở biên giới với Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Nga tăng cường phòng thủ cho Belgorod, vùng biên giới giáp Ukraine, sau khi khu vực này trở thành mục tiêu của các vụ tấn công phá hoại mà Moscow nghi ngờ có liên quan đến Kiev.

Nga tăng cường phòng thủ ở biên giới với Ukraine - 1

Hình ảnh từ vụ cháy kho dầu của Nga ở vùng biên giới Belgorod ngày 15/10 (Ảnh: Telegram).

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 21/11, Thống đốc vùng Belgorod, ông Vyacheslav Gladkov, cho biết Nga đang xây dựng một tuyến phòng thủ mới giữa Belgorod và Ukraine.

Ông nhấn mạnh, động thái này nhằm đối phó với tình hình leo thang căng thẳng ở vùng biên, song không nêu chi tiết hoạt động xây dựng vì lý do an ninh.

"Tôi sẽ nói ngắn gọn: Công việc đang được tiến hành trên quy mô lớn. Kể từ tháng 4, chúng tôi đã tích cực tham gia việc củng cố biên giới trong khuôn khổ quyền hạn của mình.", ông Gladkov nói.

Trả lời câu hỏi liệu đây có phải "phòng tuyến Wagner", một hệ thống gồm các công trình chống tăng do đơn vị quân sự tư nhân Wagner của Nga dựng lên ở Donbass (Ukraine) hay không, ông Gladkov từ chối bình luận và chỉ tập trung vào cái gọi là "phòng tuyến zasechnaya" của Belgorod.

Phòng tuyến zasechnaya chỉ các cấu trúc phòng thủ bằng gỗ được Nga sử dụng phổ biến từ thế kỷ 10 đến 18 để chống lại những cuộc tấn công của kẻ thù.

"Belgorod luôn ở vị trí phòng thủ tuyến đầu của Nga và sẽ luôn là như vậy", ông Gladkov nói.

Trước đó, trang Defense Express đưa tin, quân đội Nga đang thiết lập các dãy rào chống tăng tại khu vực Belgorod. Giới chuyên môn cho biết công ty quân sự tư nhân Wagner là đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng hàng rào này.

Theo đó, các khối bê tông hình kim tự tháp, mỗi trụ cách nhau khoảng 2-3m, đã được đặt dưới mặt đất. Các khối này có nhiệm vụ ngăn cản đà tiến công của xe tăng và xe bọc thép Ukraine nếu xung đột vượt ngoài tầm kiểm soát và lan sang lãnh thổ Nga.

Trong thời gian qua, Nga liên tiếp cảnh báo về những cuộc tấn công không ngừng từ phía Ukraine nhằm vào một số khu vực biên giới, bao gồm cả Belgorod, Kursk và Briansk.

Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi tháng 2, Belgorod chứng kiến nhiều vụ nổ bí ẩn, trong đó có những vụ việc mà Moscow cáo buộc do máy bay không người lái hoặc đạn pháo của Ukraine tập kích.

Tháng trước, Tổng thống Vladimir Putin đã ban bố cảnh báo ở một số vùng phía tây nước Nga, trao thêm thẩm quyền cho giới chức địa phương nhằm đảm bảo an ninh và nhanh chóng ứng phó trong bất cứ trường hợp khẩn cấp nào.

Tuy nhiên, theo giới quan sát, khả năng quân đội Ukraine tấn công sang lãnh thổ Nga bằng đường bộ ra rất khó xảy ra. Nga đã nhiều lần khẳng định bất cứ hành động tấn công nào nhằm vào lãnh thổ của nước này sẽ bị đáp trả mạnh mẽ. Moscow cũng không loại trừ khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ lãnh thổ và các vùng sáp nhập như Crimea và 4 vùng ly khai của Ukraine mới sáp nhập vào Nga hồi tháng 10.

Nga tăng cường phòng thủ ở biên giới với Ukraine - 2

Vùng Belgorod nằm ở biên giới giữa Nga và Ukraine (Bản đồ: Guardian).

Theo RT, Newsweek