1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lính bắn tỉa phục kích trực thăng sắp hạ cánh, hạ sát tướng Myanmar

Quốc Đạt

(Dân trí) - Bốn quân nhân Myanmar, trong đó có một chuẩn tướng, đã bị lính bắn tỉa hạ sát khi chiếc trực thăng chở họ sắp hạ cánh vào ngày 29/1, AFP dẫn lời một nguồn tin quân sự.

Lính bắn tỉa phục kích trực thăng sắp hạ cánh, hạ sát tướng Myanmar - 1

Chiếc trực thăng quân sự tại hiện trường sau khi bị bắn hạ vào ngày 29/1 (Ảnh: Irrawady).

Nguồn tin an ninh cho biết, Chuẩn tướng Aye Min Naung cùng cận vệ và 2 phi công đã trúng đạn của một "tay súng bắn tỉa" khi trực thăng chở họ chuẩn bị hạ cánh xuống thị trấn Thingannyinaung, gần thị trấn Myawaddy ở biên giới chung Myanmar - Thái Lan.

Cũng theo nguồn tin trên, 2 quân nhân khác cùng trên chiếc trực thăng đã "sống sót".

Nguồn tin không tiết lộ có bao nhiêu tay bắn tỉa đã nổ súng vào chiếc trực thăng, và cũng không cáo buộc ai nổ súng.

Trong những tháng gần đây, quân đội chính quyền thường đụng độ với các nhóm vũ trang sắc tộc và các đơn vị của "Lực lượng Phòng vệ nhân dân" đồng minh quanh thị trấn Myawaddy.

Hình ảnh được truyền thông địa phương đăng tải cho thấy, một chiếc trực thăng nhỏ nằm nghiêng trên cánh đồng tại hiện trường xảy ra vụ việc.

Một nguồn tin địa phương cho biết, chiếc trực thăng trong vụ việc là loại Eurocopter 365 có 2 động cơ.

Chuẩn tướng Aye Min Naung là sĩ quan cấp cao mới nhất của quân đội Myanmar bị hạ sát tại tiền tuyến trong bối cảnh chính quyền quân đội đang chiến đấu với các nhóm quân nổi dậy trên khắp đất nước.

Hồi tháng 11/2023, chuẩn tướng chỉ huy một tiểu đoàn bộ binh hạng nhẹ khác đã thiệt mạng sau khi trúng bom thả từ máy bay không người lái (UAV) ở Monekoe, gần biên giới Trung Quốc, AFP dẫn lời nguồn tin quân sự.

Sáu chuẩn tướng khác đang bị giam giữ vì đã dẫn 2.000 binh sĩ chính quy đầu hàng quân nổi dậy ở khu vực Kokang.

Myanmar đã chìm trong bất ổn kể từ khi quân đội lên nắm quyền vào năm 2021. Nhiều nhóm vũ trang sắc tộc đã nổi dậy và chiến đấu với quân đội chính quyền trên các mặt trận khác nhau.

Theo AFP