1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Liên tiếp phá kỷ lục ca tử vong vì Covid-19, Campuchia chạm "giới hạn đỏ"

Đức Hoàng

(Dân trí) - Campuchia ngày thứ 2 liên tiếp ghi nhận số ca tử vong cao kỷ lục trong bối cảnh giới chức y tế nước này cảnh báo họ đã chạm tới "giới hạn đỏ" với sự lây lan chưa có dấu hiệu dừng lại của mầm bệnh.

Liên tiếp phá kỷ lục ca tử vong vì Covid-19, Campuchia chạm giới hạn đỏ - 1

Campuchia từng duy trì số ca Covid-19 ở mức thấp nhưng bùng dịch nghiêm trọng trở lại từ tháng 2 năm nay (Ảnh: Khmer Times).

Khmer Times đưa tin, Campuchia ngày hôm nay công bố thêm 26 ca tử vong với, nâng tổng số người chết vì dịch lên 696 ca. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp quốc gia Đông Nam Á phá kỷ lục về số người chết do Covid-19. Trong 2 tuần qua, quốc gia này ghi nhận khoảng 200 ca tử vong trong khi số ca bệnh cũng tăng mạnh.

Hôm nay, Campuchia có thêm 948 trường hợp mắc Covid-19 trong 24 giờ, tiếp tục nối dài chuỗi những ngày có ca bệnh mới xung quanh mốc 1.000. Số ca bệnh ghi nhận ở quốc gia 16,5 triệu dân đã vượt qua 53.000.

Theo Khmer Times, những con số tăng trong 24 giờ đáng báo động như thế này đang gây ra mối lo ngại to lớn cho chính quyền địa phương. Trong phát biểu ngày hôm qua, Bộ trưởng Y tế Campuchia Or Vandine thừa nhận rằng: "Chúng ta đã chạm tới giới hạn đỏ". Quan chức này kêu gọi tinh thần đoàn kết trong người dân để "giữ chúng ta không vượt qua lằn ranh đó".

Bà Or Vandine lý giải, nỗ lực chống dịch của Campuchia đã chạm tới giới hạn là vì hệ thống y tế của quốc gia này đang có dấu hiệu quá tải với tình hình dịch bệnh bùng phát vào thời điểm hiện tại. Ngoài ra, theo quan chức này, số ca bệnh liên tục tăng trong những ngày qua vì có nhiều cá nhân vẫn chưa tuân thủ các biện pháp phòng dịch một cách nghiêm ngặt. 

Giới chức Campuchia lo ngại rằng Delta - biến chủng nguy hiểm, dễ lây lan nhất thế giới - có thể khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn trong thời gian tới. Trong những ngày qua, Campuchia đã ghi nhận một số trường hợp mắc biến chủng Delta nhập cảnh vào nước này.