1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Li Băng: Thủ lĩnh Hezbollah đã đồng ý ngừng bắn trước khi bị Israel hạ sát

Đức Hoàng

(Dân trí) - Quan chức cấp cao của Li Băng cho hay, thủ lĩnh tối cao Hezbollah Hassan Nasrallah đã phát đi thông điệp đồng ý ngừng bắn với Israel trước khi ông này bị Tel Aviv hạ sát.

Li Băng: Thủ lĩnh Hezbollah đã đồng ý ngừng bắn trước khi bị Israel hạ sát - 1

Ông Hassan Nasrallah (Ảnh: Reuters).

Thủ lĩnh tối cao của Hezbollah Hassan Nasrallah đã đồng ý ngừng bắn với Israel trước khi bị Tel Aviv hạ sát, Bộ trưởng Ngoại giao Li Băng Abdallah Bou Habib cho biết trên CNN.

"Ông ấy đã đồng ý. Đúng vậy, phía Li Băng đã đồng ý. Chúng tôi đã tham vấn với Hezbollah, Chủ tịch Quốc hội Li Băng Nabih Berri đã tham vấn với Hezbollah, và chúng tôi đã thông báo cho các đại diện của Mỹ và Pháp về quyết định ngừng bắn", ông Bou Habib nói.

Vào ngày 17 và 18/9, hàng nghìn thiết bị liên lạc và các thiết bị điện tử khác đã phát nổ trên khắp Li Băng, gây ra một làn sóng leo thang mới giữa Israel và Hezbollah. Hezbollah cáo buộc Israel đứng sau vụ tấn công nhưng Tel Aviv bác bỏ.

Vào ngày 23/9, Israel đã bắt đầu một chiến dịch quân sự có mật danh là Northern Arrows chống lại Hezbollah ở Li Băng, thực hiện các cuộc tấn công trên diện rộng vào các vị trí quân sự của nhóm này, nhằm đảm bảo an toàn ở các khu vực gần biên giới phía bắc của Israel, để hàng chục nghìn người có thể trở về nhà.

Ngày 26/9, Australia, Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Qatar, Ả Rập Xê Út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Mỹ đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức trong 21 ngày tại biên giới Israel - Li Băng. Tuy nhiên, Israel tuyên bố sẽ thực hiện chiến dịch tới cùng.

Trong một cuộc tấn công vào ngày 27/9, Israel đã giết chết lãnh đạo tối cao Hezbollah Hassan Nasrallah tại Beirut. Vào đêm ngày 1/10, Israel tuyên bố bắt đầu một chiến dịch trên bộ tại các khu vực biên giới phía nam Li Băng. Ngoài ra, Israel đã tuyên bố hạ sát hầu hết ban lãnh đạo quân sự của Hezbollah.

Chính phủ Li Băng tái khẳng định cam kết thực hiện nghĩa vụ của mình trong Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, văn bản đã chấm dứt chiến tranh giữa Israel và Li Băng vào năm 2006, Thủ tướng Najib Mikati phát biểu tại một cuộc họp báo ở Beirut.

"Chúng tôi đang kêu gọi ngừng bắn và sẵn sàng gửi quân đội Li Băng đến phía nam để bảo vệ biên giới phối hợp với lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Li Băng", ông nhấn mạnh.

Theo Tass