1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Israel - Iran "ăn miếng trả miếng", cảnh báo đòn đáp trả khốc liệt

Thành Đạt

(Dân trí) - Cả Israel và Iran đều đưa ra cảnh báo cứng rắn nếu đối phương hành động quân sự để trả đũa lẫn nhau.

Israel - Iran ăn miếng trả miếng, cảnh báo đòn đáp trả khốc liệt - 1

Iran đã tấn công Israel bằng hàng trăm tên lửa hôm 1/10 (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố mặc dù Tehran không muốn chiến tranh, nhưng nước này sẽ đưa ra phản ứng khốc liệt hơn nếu Israel trả đũa sau trận tập kích gần 200 tên lửa của Iran hôm 1/10.

Phát biểu tại Doha cùng với Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani hôm 2/10, Tổng thống Pezeshkian cáo buộc Israel kích động bất ổn trong khu vực và lên án những gì mà ông cáo buộc là tội ác lịch sử.

"Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đáp trả. Nếu Israel muốn đáp trả, chúng tôi sẽ đáp trả mạnh mẽ hơn, đây là điều mà Cộng hòa Hồi giáo cam kết", ông Pezeshkian cho biết.

Đặc phái viên Iran tại Liên hợp quốc Amir Saeid Iravani tuyên bố trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc rằng, cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào Israel là "phản ứng cần thiết và tương xứng" đối với "hành động gây hấn" của Israel ở Trung Đông trong vài tháng qua.

Nhà ngoại giao Iran chỉ trích Israel "chỉ hiểu ngôn ngữ của bạo lực", đồng thời cảnh báo bất kỳ hành động gây hấn nào cũng sẽ bị trừng phạt.

"Mỗi hành động kiềm chế của Iran càng khiến Israel gây hấn nhiều hơn nữa. Do đó, phản ứng của Iran là cần thiết để khôi phục lại sự cân bằng và răn đe", ông Iravani cho biết.

Khi đến thăm căn cứ không quân Tel Nof hôm 2/10, Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel Herzi Halevi đã gửi thông điệp cứng rắn về một cuộc tấn công trả đũa tiềm tàng vào Iran, cảnh báo rằng Israel có phương tiện để tấn công mọi mục tiêu ở Trung Đông.

Ông Halevi cho biết Israel biết cách "xác định vị trí các mục tiêu quan trọng" và sẽ đáp trả cuộc tấn công của Iran bằng các cuộc tấn công "chính xác và mạnh mẽ".

"Chúng tôi có khả năng tiếp cận và tấn công bất kỳ vị trí nào ở Trung Đông. Và những đối thủ của chúng tôi, nếu họ chưa hiểu điều này, họ sẽ sớm hiểu", ông Halevi cảnh báo.

Ông Halevi cho biết, quân đội Israel đang "hoạt động và tấn công trên mọi mặt trận".

Vài giờ sau cuộc tấn công chưa từng có của Iran, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố: "Iran đã phạm một sai lầm lớn và họ sẽ phải trả giá".

Ông Netanyahu cáo buộc Tehran không hiểu được "quyết tâm trả đũa" của Israel với đối thủ và cam kết sẽ đáp trả.

"Không có nơi nào ở Iran hay Trung Đông mà cánh tay nối dài của Israel không với tới được", ông Netanyahu nói trong tuyên bố công khai đầu tiên sau cuộc không kích của Israel hạ sát Hassan Nasrallah, thủ lĩnh của nhóm Hezbollah ở Li Băng, vào tuần trước.

Một số quan chức Iran khẳng định họ "hoàn toàn không mong muốn một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn", vài giờ sau khi Tehran bắn hàng chục tên lửa vào Israel để đáp trả vụ sát hại thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah và thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh. Hezbollah và Hamas là hai lực lượng được Iran hậu thuẫn ở Trung Đông.

Người phát ngôn Chính phủ Iran Fatemeh Mohajerani nói rằng Israel phải chịu trách nhiệm cho sự leo thang trong khu vực và Tehran đang hành động để tự vệ.

Theo ông Mohajerani, Iran đã "kiềm chế" sau vụ sát hại thủ lĩnh Haniyeh "bất chấp yêu cầu" từ người dân nước này về việc đáp trả Israel, "vì họ quan tâm đến hòa bình ở Gaza". Ông Haniyeh đã thiệt mạng tại thủ đô Tehran của Iran vào tháng 7 trong một cuộc tấn công được cho là do Israel thực hiện.

Người phát ngôn cho biết Israel "đã tiếp tay cho bầu không khí này", nhưng nói thêm rằng "chúng tôi sẽ không bao giờ để một tấc đất nào của mình hoặc phẩm giá của Iran bị hoen ố".

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 2/10 cho biết ông phản đối việc Israel tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran để trả đũa cho cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran.

"Chúng tôi sẽ thảo luận với Israel về những gì họ sẽ làm. Chúng tôi đều nhất trí rằng họ có quyền đáp trả nhưng phải đáp trả tương xứng. Rõ ràng là Iran đã đi chệch hướng", ông Biden tuyên bố.

Theo Guardian