1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lầu Năm Góc tuyên bố không hợp tác với Nga tại Syria

(Dân trí) - Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Ash Carter ngày 7/10 tuyên bố sẽ không hợp tác quân sự với Nga tại Syria, do chiến lược của Mátxcơva là “sai lầm chiến lược”.

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Ash Carter (Ảnh: AP)
Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Ash Carter (Ảnh: AP)

Tuyên bố trên được người đứng đầu Lầu Năm Góc đưa ra ngay sau khi thứ trưởng quốc phòng Nga Anatoly Antonov được hãng thông tấn Tass trích dẫn khẳng định, quân đội Nga chấp thuận về mặt nguyên tắc các đề xuất hợp tác của Mỹ trên chiến trường Syria.

“Chúng tôi không sẵn sàng hợp tác trong một chiến lược mà như chúng tôi từng giải thích là sai lầm, sai lầm chiến lược, của phía Nga”, ông Carter nói trong chuyến công du Rome, Ý, tái khẳng định cáo buộc của Washington rằng các cuộc không kích của Nga không tập trung vào phiến quân IS.

“Bất kể những gì người Nga nói, chúng tôi không hề đồng ý hợp tác với Nga chừng nào họ còn tiếp tục theo đuổi một chiến lược sai lầm và tấn công các mục tiêu đó”, Bộ trưởng quốc phòng Mỹ nhấn mạnh.

Dù vậy ông cho biết Mỹ sẵn sàng có những cuộc đối thoại kỹ thuật với Nga, để đảm bảo an toàn cho các phi công Mỹ làm nhiệm vụ tại Syria.

“Việc chúng tôi sẽ là đó là tiếp tục các cuộc đối thoại cơ bản, mang tính kỹ thuật về các quy trình an toàn cho phi công của chúng tôi khi bay qua Syria. Chỉ có vậy. Chúng tôi sẽ để mở kênh đối thoại này bởi đây là vấn đề an ninh và an toàn cho các phi công của chúng tôi”.

Mỹ đã đưa ra nhiều đề xuất khác nhau, bao gồm các quy tắc an toàn đơn giản, như duy trì một khoảng cách an toàn giữa máy bay Nga và Mỹ, sử dụng các tần số điện đàm chung cho các cuộc gọi khẩn, giới chức Mỹ cho biết. Đây cũng tương tự như các quy tắc trong hàng không dân dụng.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Peter Cook ngày 6/10 cho biết Mỹ vẫn đang chờ phản hồi từ Nga về đề xuất này.

Thanh Tùng

Theo NBC

 

Lầu Năm Góc tuyên bố không hợp tác với Nga tại Syria - 2