1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lãnh sự quán Iran tại Afghanistan bị tấn công

(Dân trí) - Hàng trăm người biểu tình Afghanistan đã giận dữ xông vào Lãnh sự quán Iran tại thành phố Herat ở phía Tây sau khi có tin lực lượng an ninh Iran giết hại người nhập cư Afghanistan.

 Các nguồn tin tại chỗ cho biết đám đông khoảng 200 người đã ném đá, đập vỡ các cửa sổ của tòa lãnh sự Iran trước khi bị lực lượng an ninh bắn cảnh cáo và đẩy bật họ ra khỏi tòa nhà.

Vụ việc xảy ra sau khi có tin cách đây 3 tháng, lực lượng an ninh Iran đã bắt giữ và bắn chết 13 người Afghanistan vượt biên trái phép vào Iran.

Một người biểu tình là thân nhân của một trong các nạn nhân cho biết trước đó họ đã yêu phía Iran trao trả các thi thể nạn nhân nhưng bị từ chối.

Những người biểu tình đã hô vang các khẩu hiệu phản đối Iran và Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad, đồng thời cho biết họ sẽ "ủng hộ Mỹ nếu nước này tấn công Iran".

Hiện có khoảng 2,4 triệu người Afghanistan, gồm cả những người tị nạn và nhập cư trái phép, đang sinh sống tại Iran. Người dân Afghanistan thường tìm cách di cư tới Iran và Pakistan vì kế sinh nhanh hoặc các lý do chính trị.

 

Đức Vũ
Theo AFP