1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Tập Cận Bình tái đắc cử Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc

Minh Phương

(Dân trí) - 7 thành viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 20 sáng nay đã ra mắt truyền thông, trong đó ông Tập Cận Bình tái đắc cử Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Ông Tập Cận Bình tái đắc cử Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc - 1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đại Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 20 (Ảnh: AFP).

Vào lúc 12 giờ sáng 23/10 giờ Bắc Kinh, 7 thành viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 20 ra mắt và gặp gỡ báo chí trong nước và quốc tế, một ngày sau bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20. Cuộc gặp diễn ra tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh.

Ông Tập Cận Bình được bầu tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Trong buổi sáng cùng ngày, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 20 đã họp phiên toàn thể đầu tiên dưới hình thức họp kín và bỏ phiếu bầu 24 thành viên Bộ Chính trị và 7 thành viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị - cơ quan ra quyết định cao nhất ở Trung Quốc.

Các thành viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 20 gồm có:

1, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

2, Bí thư Thượng Hải Lý Cường.

3, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương đảng Triệu Lạc Tế.

4, Bí thư thứ nhất Ban Bí thư Vương Hỗ Ninh.

5, Bí thư Thành ủy Bắc Kinh Thái Kỳ.

6, Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương đảng Đinh Tiết Tường.

7, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông Lý Hi.

Ông Tập Cận Bình tái đắc cử Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc - 2

Bảy thành viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 20, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình (chính giữa), (bên trái từ trên xuống) Bí thư Thượng Hải Lý Cường, Bí thư thứ nhất Ban Bí thư Vương Hỗ Ninh, Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương đảng Đinh Tiết Tường. (Bên phải từ trên xuống) Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương đảng Triệu Lạc Tế, Bí thư Thành ủy Bắc Kinh Thái Kỳ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông Lý Hi (Ảnh: Reuters).

7 thành viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc ra mắt (Video: New China TV):

7 thành viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc ra mắt

Bộ Chính trị gồm 24 thành viên, ít hơn 1 thành viên so với thành phần Bộ Chính trị khóa cũ.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Tập Cận Bình cho biết: "Tôi đã tái đắc cử Tổng Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc". Ông cũng thông báo 6 thành viên còn lại của Ban Thường vụ Bộ Chính trị gồm các ông Vương Hỗ Ninh, ông Triệu Lạc Tế (hai thành viên khóa cũ), ông Lý Cường, ông Thái Kỳ, ông Lý Hi và ông Đinh Tiết Tường.

Ông Tập Cận Bình ca ngợi thành tựu của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong việc đạt mục tiêu thiên niên kỷ đầu tiên là "thịnh vượng vừa phải cho tất cả mọi người". Ông Tập nói rằng, Trung Quốc đã tạo ra "phép màu kép" gồm tăng trưởng kinh tế nhanh và ổn định xã hội lâu dài, nhấn mạnh những nguyên tắc cơ bản này "sẽ không bao giờ thay đổi".

"Chúng ta đã chiến đấu một thời gian dài trong gian khó để mở ra con đường hiện đại hóa của Trung Quốc... Các thế hệ nối tiếp nhau đã cống hiến cho mục tiêu vinh quang này. Chúng ta cần phải luôn luôn ghi nhớ sự cống hiến và hy sinh đó", ông Tập Cận Bình nói. Mặt khác, ông nhấn mạnh, Trung Quốc cần tiếp tục cảnh giác cao độ trước những thách thức.

Sự kiện hôm nay được Tân Hoa Xã và China Media Group phát sóng trực tiếp. Sự kiện cũng được các đài truyền hình và phát thanh trên khắp Trung Quốc tiếp sóng, và được các trang tin tức, nền tảng truyền thông mới, các màn hình lớn ngoài trời và truyền hình di động đưa tin.

Trước đó, Ban chấp hành Trung ương khóa mới đã được công bố, gồm 205 ủy viên chính thức, 171 ủy viên dự khuyết và 133 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật trung ương. Ban chấp hành được bầu ra sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 kéo dài một tuần, bế mạc ngày 22/10.

Trong số 7 thành viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị khóa cũ có 3 người tiếp tục được bầu vào Ban chấp hành Trung ương khóa mới gồm Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (69 tuổi), Bí thư thứ nhất Ban Bí thư Vương Hỗ Ninh (67 tuổi) và Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Triệu Lạc Tế (65 tuổi).

Trong khi đó, 4 thành viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị khóa cũ không có mặt trong Ban chấp hành Trung ương khóa mới gồm Thủ tướng Lý Khắc Cường, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (quốc hội) , Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc Uông Dương và Phó Thủ tướng Hàn Chính.

Ngoài ra, một số nhân vật nổi bật khác cũng không có tên trong Ban chấp hành khóa mới gồm Phó Thủ tướng Lưu Hạc, Chủ nhiệm Văn phòng Ngoại vụ Trung ương Đảng Cộng sản trung Quốc Dương Khiết Trì.

Theo Xinhua, New China TV