1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Lãnh đạo Triều Tiên kêu gọi quân đội "sẵn sàng chiến đấu"

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 23/2 đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã kêu gọi quân đội sẵn sàng chiến đấu trong bối cảnh cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn dự kiến diễn ra vào tháng 3 có thể làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Lãnh đạo Triều Tiên kêu gọi quân đội sẵn sàng chiến đấu

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát cuộc bắn thử một “loại tên lửa chống hạm mới phát triển” (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phát biểu tại một cuộc họp mở rộng Quân ủy Trung ương (CMC) của Đảng Lao động Triều Tiên, ông Kim Jong-un khẳng định Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) "cần mạnh hơn về chính trị, ý thức hệ và đạo đức để phù hợp với thực tế mới". Ông đề nghị quân đội sẵn sàng "cho mọi hình thức chiến tranh", đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của việc đơn giản hóa bộ máy của KPA nhằm thực hiện mục tiêu chiến lược của Bộ chỉ huy Tối cao vào bất cứ thời điểm nào.

Cuộc họp của CMC diễn ra sau khi quân đội Triều Tiên tiến hành một cuộc tập trận chiến thuật về “tấn công và đánh chiếm đảo” của các đơn vị tiền tiêu ở đảo Mu và Jangjae gần biển Hoàng Hải.

Các động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng đang leo thang trên bán đảo Triều Tiên khi Mỹ và Hàn Quốc dự định tiến hành các cuộc tập trận quân sự chung thường niên mang tên "Giải pháp then chốt" và "Đại bàng non" vào đầu tháng 3 tới.

Theo TTXVN/baotintuc.vn