Lãnh đạo thế giới lên tiếng sau "khẩu chiến" giữa ông Trump và ông Zelensky
(Dân trí) - Sau cuộc gặp gỡ đầy kịch tích giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky, nhiều nhà lãnh đạo châu Âu đã lên tiếng bày tỏ quan điểm của mình.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tranh cãi tại Nhà Trắng ngày 28/2 (Ảnh: AFP).
Sau khi kết thúc cuộc gặp với những đối đáp qua lại đầy gay gắt với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nói chuyện với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa. Ông Zelensky cũng đã gọi điện với Tổng thư ký NATO Mark Rutte.
Phản ứng trước diễn biến căng thẳng giữa Ukraine và Mỹ sau cuộc gặp của ông Zelensky với Tổng thống Trump, thông qua nhiều kênh thông tin khác nhau, các nhà lãnh đạo châu Âu đã lên tiếng bày tỏ quan điểm của mình.
Phát biểu trên đài truyền hình BFMTV, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói: "Nga là bên tấn công và Ukraine là bên bị tấn công. Tất cả chúng ta đều đã đúng khi giúp đỡ Ukraine và trừng phạt Nga cách đây 3 năm và sẽ tiếp tục hành động như vậy".
"Chúng ta phải cảm ơn tất cả những ai đã giúp đỡ và chúng ta phải tôn trọng những người đã chiến đấu ngay từ đầu", ông Macron nói thêm.
Phát ngôn viên của Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết ông Starmer đã nói chuyện với cả Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky.
"Thủ tướng giữ vững lập trường ủng hộ Ukraine và đang chung sức tìm ra cách thức hướng tới một nền hòa bình lâu dài, dựa trên chủ quyền và an ninh cho Ukraine", người phát ngôn của ông Starmer thông tin.
Trong tuyên bố của mình, Kaja Kallas - nhà ngoại giao hàng đầu của Liên minh châu Âu (EU) nói rằng "rõ ràng là thế giới tự do cần một nhà lãnh đạo mới".
Các nhà lãnh đạo EU cũng đã đưa ra tuyên bố chung kêu gọi ông Zelensky "hãy mạnh mẽ".
Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, người đóng vai trò là đồng minh chủ chốt của Tổng thống Trump ở châu Âu đã đề xuất tổ chức một hội nghị thượng đỉnh với Mỹ và các quốc gia tại châu lục này để thảo luận về cuộc chiến ở Ukraine. Ông Meloni cho rằng sự chia rẽ sẽ làm cho phương Tây yếu đi.
Trong khi đó, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk viết rằng: "Tổng thống Zelensky và những người bạn Ukraine thân mến, các bạn không đơn độc".
Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock cũng bày tỏ: "Ukraine không đơn độc. Đức cùng với các đồng minh châu Âu của chúng tôi đoàn kết sát cánh cùng Ukraine và chống lại sự gây hấn của Nga".
"Ukraine có thể tin tưởng vào sự ủng hộ không ngừng nghỉ từ Đức, châu Âu và nhiều nước khác. Việc họ bảo vệ nền dân chủ và nỗ lực tìm kiếm hòa bình và an ninh của họ cũng chính là nhiệm vụ của chúng ta", ông Baerbock nhấn mạnh.
Còn Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez thì bày tỏ ngắn gọn: "Ukraine, Tây Ban Nha sát cánh cùng các bạn".
Tổng thống Moldova Maia Sandu cho biết: "Ukraine bảo vệ tự do của mình và của chúng ta. Chúng tôi sát cánh cùng Ukraine".
Tổng thống Litva Gitanas Nausėda cũng nói rằng: "Ukraine, các bạn sẽ không bao giờ đơn độc".
Bộ trưởng Ngoại giao Estonia Margus Tsahkna thì bày tỏ: "Rào cản duy nhất đối với hòa bình là nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin quyết định tiếp tục chiến tranh. Nếu Ukraine ngừng chiến đấu, sẽ không còn Ukraine nữa".
Ông Tsahkna nói thêm: "Sự ủng hộ của Estonia dành cho Ukraine vẫn không hề lay chuyển. Đã đến lúc châu Âu phải hành động. Chúng ta không cần phải chờ đợi điều gì khác xảy ra. Châu Âu có đủ nguồn lực, gồm cả tài sản bị đóng băng của Nga để giúp Ukraine tiếp tục chiến đấu".
Trong khi đó, Thủ tướng Hungary Viktor Orban, người theo chủ nghĩa dân túy cực hữu và là một đồng minh của ông Trump, đã bày tỏ sự ủng hộ Tổng thống Mỹ: "Những người mạnh mẽ tạo ra hòa bình còn những người yếu đuối tạo ra chiến tranh".
Ông Orban nói tiếp: "Hôm nay, Tổng thống Trump đã dũng cảm đứng lên vì hòa bình. Mặc dù nhiều người khó có thể chấp nhận được. Cảm ơn ngài, ngài Tổng thống!".