1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Kremlin lên tiếng về "bản kế hoạch hòa bình 15 điểm Nga - Ukraine"

Đức Hoàng

(Dân trí) - Điện Kremlin bác bỏ bài báo về "bản kế hoạch hòa bình 15 điểm Nga - Ukraine" mà truyền thông phương Tây đăng tải, đồng thời nhấn mạnh 2 bên vẫn chưa đạt được bước tiến quan trọng trong đàm phán.

Kremlin lên tiếng về bản kế hoạch hòa bình 15 điểm Nga - Ukraine - 1

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: TASS).

RT đưa tin, điện Kremlin hôm 17/3 tuyên bố bài báo đăng trên báo Financial Times về "dự thảo kế hoạch hòa bình 15 điểm giữa Nga và Ukraine" là không đúng sự thật.

Khi được các nhà báo hỏi rằng liệu Nga và Ukraine đã sắp tiến gần tới thỏa thuận hòa bình hay chưa, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov trả lời: "Chưa, công việc đàm phán vẫn đang tiếp tục". Ông Peskov cho biết, Nga sẽ thông báo với công chúng bất cứ bước đột phá nào trong thương lượng với Ukraine.

Kiev và Moscow đã tổ chức vài vòng đàm phán kể từ sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine từ ngày 24/2. Hiện thời, các vòng đàm phán đang diễn ra theo hình thức trực tuyến.

Bình luận của ông Peskov đến trong bối cảnh, Financial Times hôm 16/3 đưa tin rằng, Nga và Ukraine đã "đạt được những bước tiến quan trọng" trong đàm phán và đang bàn bạc về dự thảo kế hoạch hòa bình 15 điểm, trong đó bao gồm việc Nga rút quân, Ukraine trở thành quốc gia trung lập.

Ông Peskov xác nhận một số điều khoản mà Financial Times nhắc tới có trong chương trình nghị sự của 2 nước, nhưng nói rằng thông tin trong bài báo "về cơ bản là sai sự thật".

Trước đó, ông Mykhailo Podolyak, một thành viên trong phía đoàn đàm phán Ukraine cho hay, nội dung trong bài báo của Financial Times chỉ là đại diện cho những hạng mục mà Nga mong muốn từ Ukraine. Ông khẳng định, Kiev đang tìm kiếm một lệnh ngừng bắn, lực lượng Nga rút quân và các đảm bảo an ninh ràng buộc về mặt pháp lý.

Trong khi đó, trưởng phái đoàn Nga, Vladimir Medinsky, hôm 16/3 cho biết, Ukraine đã đưa ra đề xuất để nước này trở thành một quốc gia không liên kết, giống như Thụy Điển hoặc Áo.

Nga đã yêu cầu Ukraine chính thức tuyên bố là một quốc gia trung lập, từ bỏ nỗ lực gia nhập NATO. Các quan chức Ukraine trước đó cho biết họ sẵn sàng thảo luận vấn đề này với Moscow.

Theo Tass, ông Peskov cũng tuyên bố rằng, nếu Nga và Kiev đạt được thỏa thuận và tiến hành thực thi nó, thì những diễn biến hiện tại ở Ukraine sẽ khép lại nhanh chóng. 

Trong khi đó, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nói với kênh truyền hình Nhật Bản TBS rằng, Nga đã đưa ra cho Ukraine một đề nghị hoàn toàn có thể chấp nhận được với một hiệp ước. Ông kêu gọi phía Ukraine nhanh chóng ký vào văn kiện để thực thi hiệp ước hòa bình với Nga. 

Sputnik dẫn lời một quan chức Ukraine cho hay, thỏa thuận về một hiệp ước hòa bình giữa Nga và Ukraine có thể mất từ vài ngày cho tới một tuần rưỡi để đàm phán. 

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine