1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Không ai mặn mà với viễn cảnh tái đấu Trump - Biden

Quốc Đạt

(Dân trí) - Các cử tri Mỹ tỏ ra không quá hào hứng với viễn cảnh ông Biden và ông Trump tái đấu trong năm 2024. Tuy vẫn sẽ bầu cho 2 ứng viên này nếu bắt buộc, họ mong muốn các lựa chọn khác.

Không ai mặn mà với viễn cảnh tái đấu Trump - Biden - 1

Cử tri Mỹ tỏ ra không quá hào hứng với viễn cảnh ông Biden và ông Trump tái đấu trong năm 2024 (Ảnh: Politico).

Emma Willits - bác sĩ tư vấn tâm lý tại Des Moines - muốn một ứng viên tổng thống quan tâm đến biến đổi khí hậu và chăm sóc y tế toàn dân. Cô Willits, 26 tuổi, từng bỏ phiếu cho ông Biden và nhiều khả năng vẫn sẽ bỏ phiếu cho ông, dù bản thân cảm thấy "hơi vô vọng".

Cách đó không xa, ông John Hogan, 58 tuổi, lại bày tỏ thái độ khó chịu với ông Biden. Ông nói mình đã 2 lần bỏ phiếu cho ông Donald Trump và có thể sẽ làm như vậy một lần nữa, nếu cựu Tổng thống Mỹ giành được đề cử của đảng Cộng hòa.

Nhưng ông Hogan cũng muốn có nhiều lựa chọn hơn.

Trong bối cảnh nền chính trị Mỹ đang chịu sự chia rẽ sâu sắc, các cử tri vẫn có thể có chung thái độ đối với cuộc bầu cử tổng thống năm 2024: Xin đừng lặp lại năm 2020 nữa.

5 tháng trước khi cuộc bỏ phiếu sơ bộ đầu tiên diễn ra tại bang Iowa, Mỹ có vẻ đang hướng đến cuộc tái đấu bầu cử tổng thống đầu tiên kể từ năm 1956, khi Tổng thống Dwight D. Eisenhower đánh bại ông Adlai Stevenson II lần 2.

Ông Biden đang tái tranh cử mà không có đối thủ đáng kể trong đảng Dân chủ. Còn ông Trump vẫn là ứng viên hàng đầu của đảng Cộng hòa dù phải đối mặt với nhiều cáo trạng hình sự, dẫn trước đối thủ gần nhất với tỷ số chênh lệch 2:1.

Không ai mặn mà với viễn cảnh tái đấu Trump - Biden - 2

Ông Trump vẫn là ứng viên hàng đầu của đảng Cộng hòa dù đối mặt nhiều cáo trạng hình sự (Ảnh: New York Times).

Điều nhất trí hiếm hoi

"Một trong số ít những điều mà người Mỹ có thể nhất trí với nhau vào lúc này là việc họ không muốn một trận tái đấu", Thống đốc bang Bắc Dakota Doug Burgum, nói.

Các cuộc khảo sát cho thấy ông Burgum có lý. Chỉ 22% đảng viên Dân chủ nói họ cảm thấy "hào hứng" với việc ông Biden giành được đề cử. Gần 50% đảng viên muốn có lựa chọn khác cho vị trí tổng thống, theo cuộc thăm dò vào tháng 7 của New York Times/Siena College.

43% trong số cử tri có khả năng thuộc đảng Cộng hòa cho biết họ có quan điểm "rất đồng tình" với ông Trump. Tuy nhiên, 46% cho biết họ sẵn sàng đón nhận lựa chọn khác.

Nếu ông Trump và ông Biden là 2 cái tên duy nhất trên lá phiếu, hầu hết cử tri nhiều khả năng vẫn sẽ bầu cho họ. Chỉ 10% cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho ứng viên thứ 3 hoặc không đi bỏ phiếu.

Tất nhiên là cuộc đua tổng thống Mỹ chưa chắc chắn sẽ là trận tái đấu Trump - Biden. Vị thế của ông Trump có thể suy giảm khi các rắc rối pháp lý của ông leo thang và các phiên xét xử diễn ra vào thời gian có khả năng trùng với mùa bầu cử sơ bộ.

Không ai mặn mà với viễn cảnh tái đấu Trump - Biden - 3

Tổng thống Biden đang tái tranh cử mà không có đối thủ đáng kể trong nội bộ đảng Dân chủ (Ảnh: New York Times).

Ở phía bên kia, ngay trong nội bộ đảng Dân chủ vẫn luôn lo lắng về sức khỏe của ông Biden nay đã 80 tuổi - Tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử nước Mỹ. Cũng có khả năng con trai ông, Hunter Biden, có thể phải ra tòa hình sự trong chiến dịch tranh cử.

Trong lúc bán bánh tại một gian hàng ở Hội chợ Bang Iowa gần đây, Emily Wiebke nhăn mặt khi được hỏi liệu có hào hứng với trận tái đấu Biden - Trump hay không. Cô nói sẽ bỏ phiếu cho ông Biden một lần nữa, nhưng vẫn thích một số lựa chọn "thanh niên" hơn.

"Lần trước tôi đã đặt câu hỏi tại sao lại bắt tôi phải chọn giữa 2 người này?", Wiebke, 48 tuổi, giáo viên tiếng Anh trung học ở Fort Dodge, nói. "Có lẽ là nên kiếm một số người trẻ tuổi hơn có ý tưởng mới và để xem nó đi đến đâu".

Mong muốn bỏ quá khứ lại phía sau

Thay vì hướng tới tương lai, cuộc bầu cử năm 2024 đang dần trở thành cơ hội để xét lại quá khứ.

Người ủng hộ ông Biden cho rằng ông là ứng cử viên duy nhất có thể đánh bại ông Trump. Trong khi đó, người ủng hộ ông Trump tin vào các cáo buộc gian lận bầu cử sai lầm, từ đó coi cuộc đua sắp tới là dịp để sửa chữa sai lầm của lịch sử.

"Chúng tôi biết mình đã bầu cho ai", ông Ray Hareen từ Des Moines, người dự định bỏ phiếu cho ông Trump, nói. "Tôi vẫn không thể vượt qua nó theo một cách nào đó".

Không ai mặn mà với viễn cảnh tái đấu Trump - Biden - 4

Cán bộ bầu cử sắp xếp một điểm bỏ phiếu vào tháng 10/2020. Nhiều cử tri không muốn thấy trận tái đấu Trump - Biden vì họ muốn bỏ lại quá khứ và hướng về tương lai (Ảnh: Getty).

Theo các chiến lược gia, những luồng thái độ trên phản ánh những động lực mang tính phe phái trong nền chính trị Mỹ. Thứ thúc đẩy các cử tri lúc này không phải là mong muốn giải quyết các vấn đề quốc gia, mà bởi sự thù ghét đối phương.

Các cuộc khảo sát cho thấy đảng viên Cộng hòa và Dân chủ đang dùng những từ ngữ ngày càng tiêu cực để mô tả đối phương, như ngu ngốc, vô đạo đức và không trung thực.

"Bạn ghét ai và ai ghét bạn?", David Kochel, chiến lược gia đảng Cộng hòa có tư tưởng bài ông Trump, nói. "Điều tốt hơn cho đất nước lúc này là nếu chúng ta tranh luận về tương lai. Nhưng thật khó để làm vậy khi mà ta có 2 chính trị gia cao tuổi từng đối đầu nhau rồi".

Sau 7 năm hỗn loạn với nhiều sự kiện chính trị chưa từng có tiền lệ, từ các cuộc luận tội đến các bản cáo trạng, nhiều cử tri bày tỏ mong muốn một khoảng lặng.

Kim Schmett, một luật sư đến từ Clive, bang Iowa, người đã 2 lần bỏ phiếu cho ông Trump, cho biết ông hy vọng năm 2024 sẽ có điều gì mới mẻ.

"Tổng thống Trump và Tổng thống Biden đã có cơ hội của họ", ông Schmett nói. "Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta hướng tới tương lai và cố gắng đoàn kết, thay vì sống lại 1-2 thập kỷ trước".

Theo New York Times