1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Kho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên có thể tăng gấp đôi trong một năm

(Dân trí) - Viện nghiên cứu Hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) cho rằng, chỉ trong vòng 1 năm qua, Triều Tiên đã sở hữu tới 20 đầu đạn hạt nhân, gấp đôi so với ước tính.


Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát trước một vụ phóng thử tên lửa. (Ảnh: Reuters)

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát trước một vụ phóng thử tên lửa. (Ảnh: Reuters)

Hãng tin Newsweek dẫn báo cáo mới công bố của SIPRI ngày 3/7 cho biết, cơ quan này cho rằng Triều Tiên đang tiếp tục mở rộng kho vũ khí hạt nhân, cũng như tăng chi tiêu cho chương trình này.

SIPRI tin rằng, Triều Tiên có đủ nguyên liệu cho 20 đầu đạn hạt nhân, gấp đôi so với ước tính năm 2016.

Hồi tháng 5, Triều Tiên đã tiến hành một vụ thử tên lửa được chuyên gia đánh giá là thành công nhất từ trước đến nay. Bình Nhưỡng nói rằng, tên lửa này có thể mang theo một đầu đạn hạt nhân lớn và có thể bắn tới lục địa của Mỹ. Triều Tiên cũng tuyên bố sẵn sàng thử hạt nhân lần 6 bất cứ lúc nào.

James Clapper, cựu giám đốc cơ quan tình báo Mỹ, cho rằng Triều Tiên thực sự đã trở thành cường quốc hạt nhân, do đó Mỹ nên tập trung kiềm chế năng lực phát triển tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng, nhật báo JoongAng Ilbo của Hàn Quốc cho biết.

Tuy nhiên, Triều Tiên không phải là quốc gia duy nhất sở hữu vũ khí hạt nhân. Hiện Nga và Mỹ chiến khoảng 93% vũ khí hạt nhân trên thế giới bất chấp hiệp ước giữa 2 nước này về việc giảm thiểu loại vũ khí này. SIPRI cho rằng, tốc độ hủy vũ khí hạt nhân của Nga và Mỹ đang chậm lại.

Minh Phương

Theo Newsweek