1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Khẩu chiến tích xanh Twitter giữa truyền thông Mỹ và tỷ phú Elon Musk

Minh Phương

(Dân trí) - New York Times và hàng loạt hãng truyền thông của Mỹ tuyên bố sẽ không bỏ tiền để mua tích xanh cho tài khoản Twitter, sau khi tỷ phú Elon Musk thay đổi chính sách của mạng xã hội này.

Khẩu chiến tích xanh Twitter giữa truyền thông Mỹ và tỷ phú Elon Musk - 1

Trụ sở New York Times ở Mỹ (Ảnh: Reuters).

Theo Dailymail, một người phát ngôn của hãng tin New York Times (Mỹ) hôm 2/4 khẳng định, họ không có ý định chi tiền hàng tháng để có được tích xanh trên tài khoản Twitter vốn có hơn 55 triệu người theo dõi. Ngoài ra, đại diện của New York Times cho biết, tòa báo sẽ không hoàn trả khoản phí này cho phóng viên nếu cá nhân đăng ký tích xanh của Twitter, trừ trường hợp cần thiết để phục vụ mục đích đưa tin.

"Chúng tôi sẽ không trả tiền cho các phóng viên về dịch vụ Twitter Blue đối với các tài khoản cá nhân, ngoại trừ một số trường hợp hiếm hoi khi trạng thái này cần thiết cho mục đích tác nghiệp", người phát ngôn nhấn mạnh.

Vài giờ sau tuyên bố này, New York Times không còn dấu tích xác nhận chính chủ trên Twitter theo chính sách mới của nền tảng mạng xã hội này. Theo chính sách trên, bắt đầu từ ngày 1/4, các tổ chức muốn sở hữu dấu tích vàng xác nhận "chính chủ" trên Twitter phải đóng phí 1.000 USD/tháng, trong khi cá nhân muốn có tích xanh phải trả 8 USD/tháng.

Không chỉ New York Times, một số hãng truyền thông lớn khác ở Mỹ như Los Angeles Times, Washington Post, Vox Media và nhiều nhân vật nổi tiếng cũng tuyên bố không bỏ tiền mua tích chính chủ này. Các hãng này đồng loạt chỉ trích chính sách mới của Twitter.

Tuy nhiên, sự chú ý lại đổ dồn về phía New York Times khi hãng tin này trở thành tâm điểm công kích của tỷ phú Elon Musk, người giàu thứ hai thế giới và là ông chủ mới của Twitter,

Tỷ phú Musk cho rằng New York Times "quá đỗi đạo đức giả" khi từ chối trả tiền mua tích chính chủ trong khi thu phí độc giả. Ông bình luận trên Twitter: "Thảm kịch thật sự của New York Times là những câu chuyện tuyên truyền của họ thậm chí không có chút hấp dẫn nào".

Ông nói rằng, những nội dung của New York Times đăng tải trên Twitter "không thể đọc nổi". Ông dường như ám chỉ những thông tin tiêu cực liên quan đến cựu Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa. "Họ sẽ có nhiều người theo dõi thực tế hơn nếu chỉ chia sẻ những bài viết nổi bật của mình thôi", ông chủ Twitter nêu quan điểm và cho rằng các hãng tin khác cũng nên như vậy.

New York Times hiện chưa bình luận về những phát ngôn này của tỷ phú Elon Musk. Một số cư dân mạng nói, đây có thể là cách ông Musk "trừng phạt" hãng tin.

Tỷ phú Elon Musk đã chi hàng chục tỷ USD để mua lại Twitter vào cuối năm ngoái. Kể từ khi điều hành nền tảng xã hội này, ông đã đề xuất nhiều thay đổi, bao gồm thay đổi các quy tắc kiểm duyệt của Twitter và đảo ngược các lệnh cấm vĩnh viễn.

Elon Musk hiện là người giàu thứ hai thế giới với khối tài sản hơn 202 tỷ USD. Tuần trước, ông đã vượt cựu Tổng thống Barack Obama về lượng người theo dõi trên Twitter với 133,04 triệu người.

Theo Dailymail, Hill