1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Kháng cáo thất bại, nữ tỷ phú trẻ nhất thế giới năm 2014 chuẩn bị vào tù

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Elizabeth Holmes, người từng là nữ tỷ phú tự thân giàu nhất nước Mỹ, sẽ phải vào tù để thi hành bản án hơn 11 năm về tội lừa đảo.

Kháng cáo thất bại, nữ tỷ phú trẻ nhất thế giới năm 2014 chuẩn bị vào tù - 1

Bà Elizabeth Holmes (giữa) cùng mẹ và chồng xuất hiện tại tòa án ở thành phố San Jose, bang California ngày 18/11/20222 (Ảnh: Reuters).

Reuters ngày 17/5 đưa tin, bà Elizabeth Holmes, người từng là nữ tỷ phú tự thân giàu nhất nước Mỹ, sẽ phải trình diện một nhà tù tại Mỹ trong vòng 2 tuần tới để bắt đầu thi hành bản án 11 năm 3 tháng tù giam về tội danh lừa đảo.

Quyết định trên được đưa ra bởi Thẩm phán Edward Davila vào đầu tuần này, sau khi nỗ lực kháng cáo của bà Holmes bị Tòa Phúc thẩm khu vực 9 của Mỹ bác bỏ. Trong kháng cáo, bà Holmes cho rằng những tuyên bố của bà với các nhà đầu tư là chính xác vào thời điểm chúng được đưa ra.

Hồi tháng 4, cựu Chủ tịch Theranos Ramesh Balwani, người được nhận định là đồng phạm với Holmes, đã phải vào tù để thi hành bản án 12 năm 11 tháng mà tòa án ban hành hồi năm 2021. Quyết định kháng cáo của ông Balwani cũng đã bị tòa án tại thành phố San Jose, bang California bác bỏ trước đó.

Trước đó, vào tháng 11 năm ngoái, Thẩm phán Davila đã tuyên phạt bà Holmes 11 năm 3 tháng tù vì các tội danh gian lận và lừa đảo vì những hành vi của bà khi còn là người đứng đầu công ty công nghệ sinh học Theranos. Ngoài ra, bà còn phải bồi thường hàng trăm triệu USD cho các nhà đầu tư bỏ tiền vào công ty của mình.

Bà Holmes từng theo học ngành kỹ sư hóa học Đại học Stanford. Chỉ chưa đầy 2 năm sau đó, bà đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế đầu tiên. Đến năm 2016, Holmes đã có hơn 80 bằng sáng chế.

Bà Holmes thành lập công ty xét nghiệm Theranos năm 2003, với mục đích giúp người dân xét nghiệm máu nhanh, dễ dàng và rẻ hơn nhiều so với đến bệnh viện. Một số sản phẩm của Theranos được quảng bá là có thể thực hiện nhiều xét nghiệm phức tạp với vài giọt máu từ bệnh nhân. Đã có thời điểm, công ty Theranos do bà Holmes sáng lập được các nhà đầu tư định giá lên tới 9 tỷ USD.

Năm 2014, khi mới chỉ 30 tuổi, tài sản của bà được Forbes định giá 4,5 tỷ USD và là nữ tỷ phú tự thân giàu nhất nước Mỹ. Holmes cũng là nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới năm 2014.

Tuy nhiên, vào năm 2015, sự nghiệp của bà lao dốc sau khi bị cáo buộc lừa đảo bệnh nhân cùng các nhà đầu tư về công dụng của bộ xét nghiệm Edison, sản phẩm chủ lực của Theranos. Các công tố viên khẳng định bà Holmes đã nói khống về công dụng của Edison để lừa đảo các nhà đầu tư. Theo kết luận điều tra, các sản phẩm của Theranos không có khả năng thực hiện các xét nghiệm phức tạp, và công dụng của chúng được Holmes thổi phồng lên thông qua những báo cáo khống.

Theo Reuters