1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu tỷ phú Trung Quốc bị thẩm phán Mỹ từ chối tại ngoại

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Thẩm phán Mỹ đã từ chối đề nghị tại ngoại của cựu tài phiệt bất động sản Trung Quốc Quách Văn Quý.

Cựu tỷ phú Trung Quốc bị thẩm phán Mỹ từ chối tại ngoại - 1
Cựu tỷ phú Trung Quốc Quách Văn Quý (Ảnh: New York Post).

Reuters ngày 20/4 đưa tin Thẩm phán Analisa Torres tại bang New York, Mỹ đã từ chối đề nghị tại ngoại của cựu tỷ phú Trung Quốc Quách Văn Quý. Sau quyết định này, ông Quách tiếp tục bị tạm giam chờ ngày xét xử.

Quyết định trên của Thẩm phán Torres được đưa ra sau sự thuyết phục từ các công tố viên rằng việc cho phép ông Quách tại ngoại sẽ làm tăng nguy cơ cựu tỷ phú này bỏ trốn cũng như gây hại cho nền kinh tế.

Ông Quách trước đó đã đề nghị nộp 25 triệu USD tiền bảo lãnh, đồng thời chấp nhận việc bị canh giữ và đeo vòng giám sát toàn thời gian.

Trước đó, vào ngày 15/3, các đặc vụ thuộc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã bắt giữ cựu tỷ phú Quách Văn Quý tại thành phố New York.

Theo cáo trạng mà các công tố viên Mỹ đưa ra, ông Quách bị bắt với 11 cáo buộc khác nhau, trong đó có việc dàn dựng một vụ lừa đảo với tổng trị giá lên tới hơn 1 tỷ USD. Ngoài ra, cựu tỷ phú cũng sẽ bị truy tố với các tội danh gian lận chứng khoán và rửa tiền.

Theo đó, ông Quách đã cùng với các đồng phạm xây dựng kế hoạch nhằm lừa tiền của hàng trăm ngàn người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội. Khoản tiền này đã được Quách sử dụng để mua nhiều xa xỉ phẩm, bao gồm biệt thự rộng hơn 4.600m2, siêu xe Ferrari và Lamborghini, cũng như chi phí bảo dưỡng cho một du thuyền trị giá 37 triệu USD.

Quách Văn Quý từng là một tài phiệt bất động sản nổi tiếng ở Trung Quốc. Ông này rời Trung Quốc và sống lưu vong trong một căn hộ sang trọng tại New York, Mỹ từ năm 2014 sau khi bị nhà chức trách Trung Quốc cáo buộc hối lộ và lừa đảo. Tại New York, ông đã đưa ra nhiều phát ngôn chỉ trích các quan chức Trung Quốc.

Theo Reuters