1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Kế hoạch xây trung tâm mại dâm thay phố đèn đỏ ở Hà Lan gây tranh cãi

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nhiều người dân và những người hành nghề mại dâm ở thủ đô Amsterdam (Hà Lan) đã phản đối kế hoạch của thành phố này nhằm chuyển con phố đèn đỏ sang một trung tâm mại dâm ở ngoại ô.

Kế hoạch xây trung tâm mại dâm thay phố đèn đỏ ở Hà Lan gây tranh cãi - 1

Phố đèn đỏ là một địa điểm nổi tiếng ở Amsterdam, Hà Lan (Ảnh: Reuters).

Theo AFP, bầu không khí trở nên căng thẳng khi nhiều người không đồng tình với Thị trưởng Amsterdam Femke Halsema về kế hoạch gây tranh cãi nhằm chuyển hoạt động mại dâm hợp pháp từ khu phố đèn đỏ của thành phố sang một trung tâm mại dâm ở ngoại ô.

Trong một phòng họp ở phía nam thành phố, hàng trăm người dân giận dữ phản đối kế hoạch này vì họ không muốn có một nhà thổ lớn ngay trước cửa nhà. Họ về cùng một phía với những người hành nghề mại dâm cũng muốn tiếp tục ở lại hành nghề tại con phố đèn đỏ tại Amsterdam.

Hà Lan đã hợp pháp hóa mại dâm từ năm 2000. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên chính giới Hà Lan có những tranh luận trái chiều về các vấn đề liên quan tới hoạt động mại dâm và phố đèn đỏ. 

Tại thủ đô Amsterdam, khu phố đèn đỏ hứng nhiều lời phàn nàn về tình trạng quá tải các du khách say rượu, ồn ào, "thiếu tôn trọng gái mại dâm và cả người dân" sống tại đây. Ngoài ra, tình trạng vi phạm pháp luật, vệ sinh môi trường tại các khu phố đèn đỏ cũng khiến giới chức Amsterdam "đau đầu" tìm cách tháo gỡ.

Chính vì vậy, Thị trưởng Halsema đã nghĩ tới phương án đóng phố đèn đỏ và xây dựng một khu phức hợp dành riêng cho hoạt động mại dâm ở ngoại ô thành phố.

Tuy nhiên, kế hoạch này gây ra tranh cãi và vấp phải sự phản đối của những người không muốn khu vực họ sinh sống trở thành một trung tâm mại dâm mới.

Mặt khác, những người hành nghề mại dâm cho rằng, họ đang bị đổ lỗi một không chính xác cho những lời phàn nàn về tình trạng tội phạm, vệ sinh tại khu vực nhà thổ ở phố đèn đỏ.

Sẽ phải mất vài năm trước khi Amsterdam có thể xây xong trung tâm mại dâm mới vì hội đồng thành phố vẫn chưa quyết được địa điểm cụ thể, cũng như trước làn sóng phản đối của người dân.

Vào tháng 3, hàng chục gái mại dâm đeo mặt nạ và mang theo biểu ngữ "Cứu phố đèn đỏ" tới tòa thị chính. Họ nói rằng kế hoạch này sẽ gây hại cho sinh kế của họ và không an toàn.

Thị trưởng Halsema cho biết bà tin rằng trung tâm khiêu dâm sẽ không gây ra bất kỳ nguy hiểm nào và những người hành nghề mại dâm trên thực tế sẽ an toàn hơn.

Theo AFP